LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Sáng 24/7, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 – 28/07/2018); biểu dương 'Gia đình tiêu biểu' trong CNVCLĐ huyện Sóc Sơn năm 2018; trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến 'người tốt – việc tốt'; kí kết chương trình 'phúc lợi đoàn viên' năm 2018 và trao quà cho các đồng chí cán bộ công đoàn là thương binh, con liệt sĩ.

LĐLĐ quận Tây Hồ: Chú trọng chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

LĐLĐ huyện Hoài Đức: Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên

Đan Phượng bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh Bảo An

Tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Trần Thị Thanh Huế đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 89 năm qua, trong đó nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, đồng hành với sự phát triển của đất nước, Công đoàn Việt Nam đã chứng minh được là tổ chức duy nhất, có đủ bản lĩnh và năng lực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Thông qua việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, với trọng tâm phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước đảm việc nhà”, “phong trào xanh – sạch – đẹp, an toàn vệ sinh lao động”, “xây dựng người cán bộ trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”...công đoàn đã khẳng định được vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Trần Thị Thanh Huế đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 89 năm qua. Ảnh Bảo An

Đối với LĐLĐ huyện Sóc Sơn từ khi được thành lập, được sự lãnh đạo trực tiếp và sát sao của LĐLĐ TP Hà Nội và Huyện ủy Sóc Sơn, trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, đội ngũ CNVCLĐ của Huyện tăng nhanh về số lượng với trên 35 nghìn CNLĐ, chất lượng, có sự chuyển dịch cơ cấu giữa các ngành nghề, công nhân viên chức lao động trên địa bàn từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

“Các cấp công đoàn huyện Sóc Sơn đã thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn, các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, tuyên truyền có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đến người lao động, thành lập được nhiều công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên mới, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh. Phong trào thực sự đã có chiều sâu và khẳng định rõ vai trò, vị thế của tổ chức, góp phát triển kinh tế và xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn. Hằng năm, LĐLĐ huyện đều được công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc” - Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã tổng kết trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “người tốt – việc tốt”; biểu dương 115 “Gia đình tiêu biểu” trong CNVCLĐ huyện Sóc Sơn năm 2018; kí kết chương trình “phúc lợi đoàn viên” năm 2018 và trao quà cho các đồng chí cán bộ công đoàn là thương binh, con liệt sĩ.

LĐLĐ huyện Sóc Sơn trao quà cho các đồng chí cán bộ công đoàn là thương binh, con liệt sĩ. Ảnh Bảo An

15 gia đình đại diện cho 115“Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" huyện Sóc Sơn năm 2018 được biểu dương, khen thưởng. Ảnh Bảo An

Ban Tổ chức trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “người tốt – việc tốt”. Ảnh Bảo An

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Sóc Sơn ký kết chương trình “phúc lợi đoàn viên” năm 2018 với các doanh nghiệp. Ảnh Bảo An

Bảo An

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-huyen-soc-son-ky-niem-89-nam-ngay-thanh-lap-cong-doan-viet-nam-77209.html