LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, chăm lo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn.

Trong những tháng đầu năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của LĐLĐ Thành phố và Huyện ủy Mỹ Đức, LĐLĐ huyện đã ban hành công văn, chỉ đạo kịp thời tới các Công đoàn cơ sở về việc thực hiện nghiêm túc việc phòng chống Covid-19; chú trọng đảm bảo an toàn cho người lao động; vệ sinh môi trường nơi làm việc; thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế…

LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo Công đoàn Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông huyện, Công đoàn các xã thị trấn tuyên truyền thường xuyên trên Đài phát thanh ngày 3 lần, phát tờ rơi về sự nguy hiểm của dịch bệnh, cách phòng chống đến người dân…

Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội trao quà cho doàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại Mỹ Đức

Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội trao quà cho doàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại Mỹ Đức

Bằng sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và sự vào cuộc của toàn bộ đội ngũ CNVCLĐ, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức quyết tâm cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, ổn định đời sống nhân dân và người lao động, thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020 đã đề ra.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Công đoàn đã tổ chức triển khai nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu của cơ quan, đơn vị gắn với hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Thủ Đô, của huyện.

Thời gian gần đây, các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 cũng đã được các cấp Công đoàn cơ sở gửi tới tới toàn thể người lao động trên địa bàn qua các hình thức: băng rôn, khẩu hiệu, bản tin, mạng internet...

Hàng loạt các hoạt động cụ thể đã được tiến hành như: Phát động hưởng ứng Tháng công nhân và triển khai phong trào thi đua luyện tay nghề, thi thợ giỏi; phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi và sáng kiến sáng tạo” Thủ đô và "Chung sức xây dựng nông thôn mới"; các đợt thi đua ngắn ngày chào mừng các sự kiện lớn của đất nước cũng được diễn ra sôi nổi…

Với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, đầu tháng 5 vừa qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện và lãnh đạo huyện Mỹ Đức cũng đã trao 20 xuất hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi xuất trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt cùng 5 kg gạo). Những suất quà hỗ trợ không mang giá trị quá lớn về vật chất, nhưng là nguồn động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động vơi đi những gánh nặng lo toan cuộc sống.

Những hoạt động thiết thực đó đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, cùng đồng hành, chia sẻ khó khăn của tổ chức công đoàn với đơn vị, doanh nghiệp, người lao động trong mùa dịch. Đây cũng chính là động lực để các đơn vị, doanh nghiệp sẽ vững tin vượt qua khó khăn khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động.

P.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-huyen-my-duc-nhieu-hoat-dong-huong-ve-doan-vien-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-108603.html