LĐLĐ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Xây nhiều 'Mái ấm công đoàn' cho đoàn viên khó khăn

Thời gian qua, LĐLĐ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã quan tâm, hỗ trợ làm nhiều nhà 'Mái ấm công đoàn' (MÂCĐ) cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở, hoặc nhà ở tạm bợ, không đảm bảo.

LĐLĐ huyện Kỳ Anh hỗ trợ làm nhà “MÂCĐ” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: P.V

Tặng nhiều MÂCĐ

Ngày 19.10, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kỳ Anh - cho biết, thời gian qua, bên cạnh chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nói chung, thì từ nguồn quỹ “MÂCĐ”, LĐLĐ huyện Kỳ Anh đã hỗ trợ làm nhiều nhà “MÂCĐ” cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở hoặc nhà ở không đảm bảo.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ huyện Kỳ Anh đã hỗ trợ làm 7 nhà ‘MÂCĐ” với số tiền 175 triệu đồng. Có thể “điểm” qua một số trường hợp sau: Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hỗ trợ 25 triệu đồng làm nhà cho đoàn viên Đinh Thị Ngoan - Công đoàn trường MN Kỳ Lạc.

Tại lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2018, hỗ trợ 20 triệu đồng làm nhà “MÂCĐ” cho cô giáo Trương Thị Nga - đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Kỳ Tân. Dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7), khảo sát nhà Mái ấm Công đoàn tại các xã Kỳ Thượng, xã Kỳ Sơn, Kỳ Hợp, Kỳ Lạc, Kỳ Thư. Sau đó đã hỗ trợ 30 triệu đồng làm nhà “MÂCĐ” cho đoàn viên Nguyễn Văn Song tại xã Kỳ Phong; 20 triệu đồng làm nhà cho đoàn viên Trần Thị Niêm thuộc CĐCS xã Kỳ Lạc...

Ông Hùng còn phấn khởi - cho biết, trong ít ngày tới, qua sự kết nối của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, Công đoàn viên chức Việt Nam sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà “MÂCĐ” cho một giáo viên ở xã miền núi Kỳ Sơn của huyện Kỳ Anh.

“Những lần hỗ trợ làm nhà “MÂCĐ” cho các đoàn viên khó khăn, khi đến bàn giao nhà, thấy họ vui mừng, hạnh phúc được ở trong ngôi nhà mới, chúng tôi cũng vui sướng theo. Thời gian tới, thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ, chúng tôi tiếp tục quan tâm hỗ trợ làm nhiều nhà “MÂCĐ” để đoàn viên khó khăn có được ngôi nhà mới an cư lạc nghiệp, yên tâm công tác” - ông Hùng chia sẻ.

Nhà mái ấm rất ý nghĩa

Cô Trương Thị Nga - GV Trường Mầm non Kỳ Tân phấn khởi chia sẻ, dù đã công tác ở trường Mầm non Kỳ Tân 15 năm nay, nhưng đồng lương giáo viên thấp, chồng lại công việc không ổn định nên nhiều năm qua, gia đình cô phải sống trong căn nhà tạm. Đã vậy, cơn bão số 10 năm 2017 nhà cô bị bão tốc mái, hư hỏng nặng nề. Rất may, được LĐLĐ huyện Kỳ Anh hỗ trợ 20 triệu đồng làm nhà “MÂCĐ” nên gia đình đã mạnh dạn vay mượn thêm để làm lại được gian nhà nhỏ khá kiên cố, đưa vào sử dụng vào dịp tháng 5.2018 vừa qua. “Giờ thì gia đình tôi không còn canh cánh nỗi lo mỗi mùa mưa bão về nữa. Rất cảm ơn công đoàn huyện Kỳ Anh đã quan tâm hỗ trợ cho gia đình tôi. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà gia đình tôi không bao giờ quên ơn” - cô Nga trải lòng.

Ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh nói: “Thời gian qua, tổ chức công đoàn tỉnh Hà Tĩnh và công đoàn huyện Kỳ Anh đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, bị thiên tai, bão lũ tại huyện chúng tôi. Trong đó, ý nghĩa nhất vẫn là hoạt động tặng nhà “MÂCĐ”cho những hoàn cảnh chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, không đảm bảo. Mong rằng thời gian tới, công đoàn Hà Tĩnh, công đoàn huyện Kỳ Anh tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống CNVCLĐ khó khăn, tặng thêm nhiều nhà mái ấm công đoàn và vận động đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện nỗ lực hơn nữa để cùng huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đang còn rất nhiều khó khăn”

TRẦN TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-huyen-ky-anh-ha-tinh-xay-nhieu-mai-am-cong-doan-cho-doan-vien-kho-khan-638280.ldo