LĐLĐ huyện Hoài Đức bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà 'Mái ấm công đoàn' cho đoàn viên

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 8.5 cho biết, bà Đồng Thị Nga - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức cùng các cán bộ LĐLĐ huyện, đại diện UBMTTQ huyện, Công đoàn (CĐ) Cty CP Thực phẩm Minh Dương đã đến thăm và bàn giao tiền hỗ trợ xây dựng 'Mái ấm CĐ' cho bà Tạ Thị Định - đoàn viên CĐ Cty CP Thực phẩm Minh Dương.

Lễ bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho bà Tạ Thị Định - đoàn viên CĐ Cty CP Thực phẩm Minh Dương. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội

Ngay từ đầu năm 2018, để tiếp tục thực hiện chương trình “Mái ấm CĐ”, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các CĐCS tiến hành rà soát, lựa chọn đối tượng được hỗ trợ. Theo đó, CĐ Cty CP Thực phẩm Minh Dương đã đề nghị và được LĐLĐ huyện đồng ý hỗ trợ đối với trường hợp công nhân Tạ Thị Định (sinh năm 1977, ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai), hiện là đoàn viên CĐ Cty.

Bà Định có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng mất năm 2015 do bị cảm đột ngột, thu nhập của gia đình là tiền lương hàng tháng của bà, trong khi bà phải lo việc gia đình và nuôi 2 con ăn học. Căn nhà hiện tại của gia đình bà Định đã xuống cấp trầm trọng, tường và nền đã bị bong tróc, nhưng vất vả nhất là phải chịu cảnh bị dột mỗi khi trời mưa mà gia đình lại không có khả năng để sửa chữa hoặc xây nhà mới.

Trước hoàn cảnh trên, LĐLĐ huyện đã đề xuất LĐLĐ TP. Hà Nội và Quỹ Vì người nghèo huyện Hoài Đức hỗ trợ giúp gia đình bà Định xây nhà “Mái ấm CĐ”. Theo đó, LĐLĐ TP. Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo huyện Hoài Đức hỗ trợ 30 triệu đồng và LĐLĐ huyện Hoài Đức hỗ trợ 5 triệu đồng.

Với số tiền trên, cùng với sự giúp đỡ của CĐ Cty và bà con họ hàng, ngôi nhà của gia đình bà Định đã được khởi công xây dựng với diện tích mặt sàn 80m2. LĐLĐ huyện Hoài Đức tin rằng, khi ngôi nhà hoàn thành, mẹ con bà Định sẽ có chỗ ở khang trang, sạch sẽ, thuận lợi cho sinh hoạt và cuộc sống, giúp bà Định yên tâm công tác.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/vi-loi-ich-doan-vien/ldld-huyen-hoai-duc-ban-giao-tien-ho-tro-xay-nha-mai-am-cong-doan-cho-doan-vien-605727.ldo