LĐLĐ huyện Đan Phượng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 3/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Tổng kết công tác công đoàn năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Tất Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,…

Văn nghệ chào mừng tại Lễ đón nhận Huân chương.

Văn nghệ chào mừng tại Lễ đón nhận Huân chương.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đan Phượng, đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Chủ tịch LĐLĐ huyện đã trình bày báo cáo thành tích hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Đan Phượng trong giai đoạn 2014 – 2018 và thành tích nổi bật năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

Theo đó, LĐLĐ huyện hiện đang quản lý 138 công đoàn cơ sở với 5.453 đoàn viên, trong đó: Công đoàn khối hành chính sự nghiệp là 81, doanh nghiệp là 57; ngoài ra còn phối quản 20 công đoàn doanh nghiệp, công ty cổ phần, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố, Trung ương đóng trên địa bàn huyện.

Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn ngày càng được nâng lên, số người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật cao ngày càng nhiều; CNVCLĐ quận luôn giữ vững bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, tự giác học tập, rèn luyện, từng bước thích ứng kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn huyện Đan Phượng.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, sự phối hợp với UBND huyện, các cơ quan ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị; phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm, trong tháng cao điểm Tháng công nhân,…

Thông qua các phong trào thi đua như: lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng hiệu quả, sáng kiến kinh nghiệm; phong trào cải tiến lề lối làm việc; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; người tốt việc tốt; phong trào xanh – sạch – đẹp, thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng huyện nông thôn mới…; đẩy mạnh tham gia công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động đã được các tổ chức công đoàn trong toàn huyện cụ thể hóa nội dung phù hợp với đặc điểm của mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự đã đem lại hiệu quả, tạo động lực cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn huyện Đan Phượng.

LĐLĐ huyện Đan Phượng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của LĐLĐ huyện Đan Phượng đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có những hoạt động tiên phong trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của Thủ đô.

Về nhiệm vụ triển khai trong năm tới, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị LĐLĐ huyện Đan Phượng tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Các cấp công đoàn cần nhận thức rõ những khó khăn, thuận lợi đối với hoạt động công đoàn, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giác ngộ trong cán bộ, người lao động về Đảng, giai cấp công nhân, chính quyền, qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ công nhân lao động chất lượng trên địa bàn; Nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh,...

Đặc biệt, trước mắt, LĐLĐ huyện cần tập trung chăm lo Tết Canh Tý chu đáo cho đoàn viên, người lao động, để người lao động được đón Tết vui vẻ, an toàn.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua - Đơn vị xuất sắc của Tổng LĐLĐ VN cho LĐLĐ huyện Đan Phượng.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố và LĐLĐ Thành phố tặng cờ thi đua và bằng khen trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019.

Hà Phong - Phương Ngân

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-huyen-dan-phuong-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-101790.html