LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Biểu dương 40 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu 2019

Ngày 25/7, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 40 năm thành lập Công đoàn huyện Chương Mỹ; phát hành cuốn lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn huyện Chương Mỹ; trao kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn'; biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019.

Tới dự và chúc mừng lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Chương Mỹ; Tạ Quang Được – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ; Đinh Mạnh Hùng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ.

40 Chủ tịch Công đoàn cơ sở được biểu dương tại hội nghị

40 Chủ tịch Công đoàn cơ sở được biểu dương tại hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Chương Mỹ, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến – Chủ tịch LĐLĐ huyện đã trình bày diễn văn, ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm xây dựng và trưởng thành.

Năm 1979, Công đoàn huyện Chương Mỹ được thành lập theo chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Sơn Bình và theo hướng dẫn của Liên hiệp Công đoàn về việc thành lập Công đoàn cấp huyện. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn huyện Chương Mỹ đã trải qua 9 kỳ Đại hội và hiện toàn huyện có 211 Công đoàn cơ sở với gần 9.000 đoàn viên công đoàn.

Thời gian qua, phong trào công nhân viên chức và người lao động cùng các hoạt động của LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ luôn đổi mới nhận thức, nỗ lực sáng tạo trong nội dung và phương pháp hoạt động, luôn kịp thời nắp bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Chương Mỹ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 40 năm qua, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 năm được tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 1 Bằng khen của UBND TP Hà Nội và được LĐLĐ TP Hà Nội tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Chương Mỹ đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp Công đoàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đặc biệt quan tâm đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và lao động nữ;

Bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn các cấp, nhất là việc thành lập và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện…

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã báo cáo kết quả quá trình thực hiện sưu tầm, biên soạn cuốn “Lịch sử phong trào CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn huyện Chương Mỹ” (1945 – 2019); trao tặng cuốn lịch sử Công đoàn cho các đồng chí là nguyên cán bộ Công đoàn và đại diện các Công đoàn cơ sở; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và biểu dương 40 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Hợp Tiến – Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các đại biểu

LĐLĐ huyện Chương Mỹ tặng cuốn lịch sử Công đoàn cho các đại biểu

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng LĐLĐ huyện Chương Mỹ nhân kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Mai Quý - Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-huyen-chuong-my-bieu-duong-40-chu-tich-cong-doan-co-so-tieu-bieu-2019-94285.html