LĐLĐ Hải Phòng trao kinh phí hỗ trợ 'Mái ấm công đoàn' cho đoàn viên

Ngày 31.10, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 'Mái ấm công đoàn' cho 3 đoàn viên giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện An Dương.

Ông Hoàng Đình Long bàn giao kinh phí xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho 3 gia đình đoàn viên công đoàn. Ảnh: PV

Thực hiện chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn TP.Hải Phòng, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; nhằm góp phần làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, ngày 31.10, LĐLĐ TP.Hải Phòng và LĐLĐ huyện An Dương tổ chức khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây mới nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 3 đồng chí đoàn viên giáo viên huyện An Dương.

Cụ thể, 3 đoàn viên được trao kinh phí hỗ trợ xây dựng lần này là: Đồng chí Trần Thị Trang (SN 1989, trú tại thôn 1, xã Bắc Sơn) - đoàn viên, giáo viên Trường Tiểu học An Hồng; đồng chí Phạm Thị Huề (SN 1968, thôn Chiến Thắng, xã Đặng Cương) - đoàn viên, giáo viên Trường Mầm non Đặng Cương; đồng chí Đinh Thị Hiền (SN 1986, thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn) - đoàn viên, giáo viên Trường THCS Bắc Sơn.

Tham dự buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ xây mới nhà “Mái ấm Công đoàn” có đồng chí Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đồng chí Nguyễn Công Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ thành phố; các đồng chí đại diện Ban Chính sách Pháp luật, Tuyên giáo, Văn phòng LĐLĐ thành phố và lãnh đạo LĐLĐ huyện An Dương.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố thăm nhà đoàn viên Đinh Thị Hiền.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố chúc mừng 3 đoàn viên giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và cho biết, thực hiện chương trình mái ấm công đoàn năm nay, LĐLĐ thành phố đã sửa chữa và xây mới tổng cộng 85 ngôi nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng theo ông Hoàng Đình Long, việc trao kinh phí hỗ trợ xây mới nhà “Mái ấm Công đoàn” là hoạt động hết sức ý nghĩa đối với đoàn viên, là việc làm cụ thể hóa chương trình chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động mà các cấp công đoàn trong thành phố đang triển khai. Khi có nhà mới để sinh hoạt, các đoàn viên sẽ an tâm công tác, tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công việc.

Nhận được sự quan tâm của các cấp công đoàn, các đoàn viên và gia đình được hỗ trợ, trao kinh phí lần này rất xúc động, bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Phong - Chủ tịch LĐLĐ huyện An Dương phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, LĐLĐ huyện An Dương đã trao những phần quà có giá trị và đầy ý nghĩa cho 3 đoàn viên giáo viên.

Bên cạnh đó, lãnh đạo LĐLĐ huyện đã động viên khích lệ gia đình đoàn viên công đoàn và khẳng định tổ chức công đoàn các cấp luôn đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Có thể nói, việc hỗ trợ kinh phí để đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây nhà Mái ấm công đoàn đã đem lại niềm tin, động lực cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đây vừa là nghĩa cử vừa là trách nhiệm của Công đoàn để tiếp sức cho người lao động, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-hai-phong-trao-kinh-phi-ho-tro-mai-am-cong-doan-cho-doan-vien-639077.ldo