LĐLĐ Hà Tĩnh trao hàng trăm triệu đồng cho đoàn viên khó khăn

Chiều 26.4, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019, tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động và công nhân lao động tiêu biểu.

 LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 11 nhà Mái ấm công đoàn tổng số tiền 440 triệu đồng. Ảnh: Trần Tuấn

LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 11 nhà Mái ấm công đoàn tổng số tiền 440 triệu đồng. Ảnh: Trần Tuấn

Dự buổi lễ có ông Lê Đình Sơn – Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ông Hà Văn Hùng – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh, ông Phan Cao Thanh – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã nêu bật những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động cũng như việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo lợi ích đoàn viên, công nhân lao động của các cấp công đoàn Hà Tĩnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Do vậy, thực hiện Tháng Công nhân năm nay, đề nghị các cấp công đoàn có các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên, ít nhất một CĐCS có 1 lợi ích đoàn viên, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ công nhân khó khăn về nhà ở làm nhà Mái ấm công đoàn; thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn, đau ốm, bệnh tật.

Trao 20 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết. Tăng cường kiểm tra để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt việc đảm bảo chế độ tiền lương, tiền thưởng, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho công nhân lao động.

Ông Phan Cao Thanh – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu, đã đề nghị tổ chức công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, kịp thời giải quyết những bức xúc của người lao động. Hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, động viên những người lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống. Tăng cường thanh, kiểm tra xử lý nghiêm những đơn vị, doanh nghiệp vi phạm trong thực hiện chế độ, chính sách của người lao động.

Làm tốt vai trò đảm bảo mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, để doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển KTXH của tỉnh nhà, đóng góp lớn vào sự phát triển của xã hội.

Tôn vinh 15 doanh nghiệp vì người lao động.

Tôn vinh 50 công nhân lao động tiêu biểu.

Ký kết hợp tác vì phúc lợi đoàn viên.

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ làm 11 nhà Mái ấm công đoàn trị giá 40 triệu đồng/nhà; trao 20 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho 20 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tôn vinh 15 doanh nghiệp vì người lao động và tôn vinh 50 công nhân lao động tiêu biểu.

Cũng tại buổi lễ, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với LĐLĐ Hà Tĩnh về việc thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn.

TRẦN TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-ha-tinh-trao-hang-tram-trieu-dong-cho-doan-vien-kho-khan-730198.ldo