LĐLĐ Gia Lai ký kết chương trình phối hợp với Báo Lao Động

Sáng 10.12, tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai (TP.Pleiku, Gia Lai), LĐLĐ tỉnh Gia Lai và Báo Lao Động đã tổ chức ký kết 'Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giai đoạn 2019-2023'.

Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển (hàng đầu, bên trái) - đại diện báo Lao Động ký kết hợp tác với LĐLĐ Gia Lai. Ảnh Đình Văn

Tham dự lễ ký kết, phía Báo Lao Động có Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Hiển; cán bộ phóng viên Văn phòng Miền Trung-Tây Nguyên. Về phía LĐLĐ tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Minh, Rơ Lan Nga cùng các cán bộ của LĐLĐ tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp tích cực của báo Lao Động trong việc tuyên truyền hoạt động công đoàn tại địa phương.

Quang cảnh của lễ ký kết. Ảnh Đình Văn

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng trao tặng kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho Công đoàn Gia Lai. Ảnh Đình Văn

Tổng biên tập báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân Công đoàn Gia Lai có thành tích trong các chương trình phối hợp. Ảnh Đình Văn

LĐLĐ Gia Lai trao tặng giấy khen cho tập thể và cán bộ, phóng viên Báo Lao Động. Ảnh Đình Văn

Công đoàn Gia Lai định kỳ triển khai mua, đọc báo Lao Động tại các CĐCS. LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương thông qua LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã ký hợp đồng với báo Lao Động phát hành 171.369 tờ /năm.

Chia sẻ với Báo Lao Động, các Chủ tịch công đoàn cơ sở cho biết, nhiều đơn vị, cá nhân thích thú đọc báo in Lao Động. Tuy vậy, một số ý kiến cũng cho biết có không ít khó khăn trong việc đặt mua báo. Xu thế công nghệ, báo online cập nhật nhanh, chỉ vài phút là có thông tin, kịp thời, đọc mọi lúc mọi nơi, do vậy việc báo giấy có phần hạn chế.

Tổng biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển phân tích lý do cần phải tích cực mua và đọc báo Lao Động, vì tờ báo là kênh thông tin chính thức của Tổ chức CĐ, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN xuống các tổ chức công đoàn, CNVC-LĐ.

"Báo Online Lao Động 2-3 phút là có ngay thông tin nhưng thông tin chủ yếu là tin, tường thuật, còn báo in là thông tin phân tích sâu, đưa ra quan điểm...". Ông Nguyễn Ngọc Hiển nói thêm, báo Lao Động in có mục "Nhiều cảnh đời khốn khó cần sự giúp đỡ", kêu gọi các nhà hảo tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đây là mục thiết thực hỗ trợ cho CN-LĐ khó khăn, cần sự chung tay giữa các CĐCS, CĐ trên cơ sở và báo Lao Động.

Tổng biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển chia sẻ: "Mong muốn chúng ta duy trì phối hợp để tuyên truyền cho tổ chức công đoàn. Chúng tôi cam kết tích cực hơn nữa công tác truyền thông cho LĐLĐ tỉnh, CĐCS, đồng thời kêu gọi hơn nữa các nhà hảo tâm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cho ĐVCĐ ở tỉnh Gia Lai".

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Minh nhấn mạnh: "Đơn vị sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp cũng như đặt mua báo Lao Động để tuyên truyền trong tổ chức Công đoàn".

Tại lễ ký kết, Báo Lao Động đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cách viết tin bài công đoàn cho cán bộ công đoàn chủ chốt tỉnh Gia Lai.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-gia-lai-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-voi-bao-lao-dong-645893.ldo