LĐLĐ An Giang: Khởi công xây dựng Nhà văn hóa Lao động đầu tiên

Sáng 31.7, tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, LĐLĐ An Giang long trọng tổ chức lễ khởi công Nhà văn hóa Lao Động đầu tiên của tổ chức Công đoàn An Giang.

Lễ khởi công Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Lễ khởi công Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch LĐLĐ An Giang cho biết, công trình tọa lạc trên diện tích đất rộng trên 9.500m2, trong đó quy mô dự án là khối nhà chính 4 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 5.740 m2, với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, gồm: Vốn ngân sách Nhà nước ngành văn hóa là 30 tỷ đồng, nguồn tài chính Công đoàn của Tổng LĐLĐ VN và LĐLĐ An Giang là 15 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng. Công trình có tiến độ thực hiện 2018 – 2020.

“Công trình được tổ chức thi tuyển và hội đồng tuyển chọn gồm các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng của tỉnh xét chọn trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí cơ bản, như: Tính chặt chẽ trong không gian chức năng, khối công trình, giao thông - ông Phú nhấn mạnh thêm - “Công trình mang dáng dấp của kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan xung quanh, các sàn xây dựng được tối đa hóa khả năng sử dụng, đảm bảo đầy đủ các chức năng của công trình kết cấu bền vững, tiết kiệm.

Ngoài ra, công trình cũng đáp ứng các yêu cầu thiết kế, kiến trúc... vừa tuân thủ các tiêu chí về quy hoạch và kiến trúc theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, vừa đảm bảo mang tính chất định hướng cho sự phát triển của thể loại kiến trúc nhà văn hóa thể thao, thể hiện phong cách kiến trúc hiện đại, độc đáo và mang bản sắc đặc trưng của ngành Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Lục Tùng.

Phối cảnh mặt trước công trình. Ảnh: Lục Tùng.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-an-giang-khoi-cong-xay-dung-nha-van-hoa-lao-dong-dau-tien-622177.ldo