LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Trong ngày 17 - 18.6, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019.

 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Cường

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Cường

Dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đại diện LĐLĐ 6 tỉnh cụm Bắc Trung Bộ gồm: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ các tỉnh trong cụm đã triển khai nhiều phong trào, chương trình hoạt động thiết thực để kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động. LĐLĐ các tỉnh trong Cụm đã triển khai nhiều phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lớn của tổ chức công đoàn và địa phương, nổi bật là phong trào Thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với nhiều hoạt động trọng tâm và thiết thực.

Các phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”;" cũng được thi đua sôi nổi. Công tác chăm lo cho người lao động được thực hiện tốt.

Cụ thể, LĐLĐ các tỉnh trong cụm đã ký kết được 37 chương trình phúc lợi; xây dựng 380 nhà ở mái ấm công đoàn và hàng nghìn suất quà trong tháng cao điểm như "Tháng Công nhân", "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2019".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của LĐLĐ các tỉnh trong cụm Bắc Trung Bộ trong sáu tháng đầu năm 2019. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các cấp công đoàn trong cụm cần tập trung chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao trong năm 2019.

Tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” theo hướng thiết thực hiệu quả. Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức và thực hiện tốt thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ.

Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Cường

Hội nghị đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thi đua 6 tháng cuối năm với 8 nội dung chính; trong đó tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao trong năm 2019 với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 52 - CT/TW ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất".

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CNLĐ. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, thực hiện mô hình các tổ tư vấn pháp luật ở các Công đoàn cấp trên cơ sở và doanh nghiệp có đông CNLĐ, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Chủ động ngăn ngừa và tham gia giải quyết tốt các tranh chấp lao động phát sinh trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp.

Đặc biệt, công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; huy động các nguồn lực tổ chức các chương trình phúc lợi, tổ chức có hiệu quả "Tết sum vầy"; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua với mục tiêu "Năng suất hơn, chất lượng tốt hơn";...

QUỐC CƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-6-tinh-bac-trung-bo-so-ket-hoat-dong-6-thang-dau-nam-2019-739677.ldo