LĐBĐ Thái Lan ra yêu cầu khiến tuyển Indonesia có thể chịu thiệt lớn ở AFF Cup

Nếu đề nghị từ phía LĐBĐ Thái Lan được chấp thuận thì đội tuyển Indonesia sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể khi tham dự AFF Cup vào cuối năm nay.

Đội tuyển Indonesia có thể chịu ảnh hưởng tại AFF Cup

Chỉ còn không lâu nữa, giải đấu quan trọng bậc nhất của bóng đá Đông Nam Á – AFF Cup 2022 sẽ khởi tranh. Theo truyền thông Indonesia thì LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa gửi yêu cầu lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đối với đội tuyển xứ Vạn đảo.

Hãng truyền thông Bola.Okezone ngày 11/10 cho hay, FAT vừa gửi đề xuất rằng trận đấu giữa đội tuyển Indonesia gặp Thái Lan ở AFF Cup 2022 được tổ chức trên sân Gelora Bung Karno mà không có khán giả. FAT lấy lý do liên quan tới yếu tố an ninh trong bối cảnh mà bóng đá Indonesia vừa trải qua vụ bạo loạn ở giải VĐQG khiến hàng trăm nạn nhân thiệt mạng.

"FAT mong muốn trận đấu giữa đội tuyển Indonesia gặp Thái Lan sẽ được tổ chức mà không có khán giả. Trước đó, vòng loại Asian Cup 2023 tại Indonesia cũng được tổ chức mà không có khán giả. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Thái Lan vẫn đang chờ các quyết định tiếp theo. FAT không có quyền quyết định nhưng chúng tôi vẫn đang chờ thông báo từ phía AFF" – trang Bola.Okezone trích lời của Tổng thư ký FAT – ông Patit Suphaphong.

Tuyển Indonesia sẽ thiệt thòi lớn trong trường hợp họ phải đá trên sân nhà mà không có khán giả.

Tuyển Indonesia sẽ thiệt thòi lớn trong trường hợp họ phải đá trên sân nhà mà không có khán giả.

Trước động thái từ phía FAT, trang Bola.Okezone đưa ra bình luận: "Không có gì ngạc nhiên khi FAT đề xuất trận đấu được tổ chức mà không có khán giả. Ngoài lý do an ninh, sự ủng hộ của đông đảo CĐV của Indonesia chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất định tới Teerasil Dangda và các đồng đội.

Đặc biệt là tại AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan sẽ không được tăng cường cầu thủ trụ cột là Chanathip Songkrasin. Ngược lại thì đội tuyển Indonesia lại đang mạnh lên khi hàng phòng ngự được bổ sung hàng loạt cầu thủ nhập tịch chất lượng như Jordi Amat và Shayne Pattynama".

Trong trường hợp yêu cầu của LĐBĐ Thái Lan được thông qua và Indonesia phải đá trận gặp Thái Lan trên sân không có khán giả, đó sẽ là tổn thất lớn với thầy trò HLV Shin Tae-yong. Thông thường, việc thi đấu tại Gelora Bung Karno dưới sự cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt của hàng vạn CĐV sẽ mang tới lợi thế tâm lý rất lớn cho đội tuyển Indonesia đồng thời cũng mang tới áp lực cho các đối thủ. Song, nếu phải chơi trên sân không khán giả, Indonesia sẽ đánh mất đi lợi thế của mình.

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Indonesia nằm bảng A cùng Thái Lan, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Timor Leste với Brunei. Trong khi đó, bảng B gồm đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

44.000 CĐV yêu cầu Chủ tịch LĐBĐ Indonesia từ chức

Liên quan tới bóng đá Indonesia, Bola.Okezone trưa 11/10 cho hay, hiện đã có 40 ngàn CĐV đã cùng ký tên yêu cầu chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan.

Làn sóng CĐV Indonesia tẩy chay chủ tịch Mochamad Iriawan bùng lên sau vụ thảm kịch ở giải VĐQG. Hiệu ứng càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi lứa U17 Indonesia bị loại khỏi vòng loại giải U17 châu Á.

44 ngàn CĐV đã ký tên yêu cầu chủ tịch LĐBĐ Indonesia từ chức.

Mặc dù vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ như vậy nhưng cho tới nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Mochamad Iriawan sẽ từ chức. Không những vậy, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Menpora Zainudin Amali đã bất đắc dĩ phải phát đi thông điệp gửi tới người hâm mộ.

"Chúng tôi không thể can thiệp đối với nội bộ PSSI. Chúng tôi chỉ làm việc và đưa ra các quyết định dựa theo luật thể thao. Đó là vấn đề của liên đoàn.

Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình cho thể thao Indonesia mà không can thiệp vào công việc nội bộ của từng liên đoàn. Ở đây không chỉ riêng với bóng đá. Chúng tôi ứng xử với các môn thể thao đều như nhau".

Với những phát biểu từ phía người đứng đầu ngành thể thao Thái Lan cộng với động thái từ PSSI, khả năng cao ông Mochamad Iriawan vẫn tiếp tục nắm cương vị chủ tịch PSSI trong thời gian tới bất chấp làn sóng phản ứng từ người hâm mộ.

Tiểu Lâm Mộc

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ldbd-thai-lan-ra-yeu-cau-khien-tuyen-indonesia-co-the-chiu-thiet-lon-o-aff-cup-20221011160310026.htm