LĐBĐ Thái Lan âm 2 triệu USD

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot đã cầu cứu các cơ quan quản lý cấp nhà nước sau khi thông báo đến 81 CLB chuyên nghiệp và bán chuyên thuộc các hệ thống giải Thai-League 1, 2 và 3 liên quan bộ máy FAT đã bị âm 2 triệu USD.

Ban chấp hành FAT quyết đưa ra ba phương án giải quyết khủng hoảng:

1. Dẹp chi tiêu xa xỉ, tiếp khách và mua sắm thiết bị VAR.

2. Cầu cứu sự giúp đỡ và cầu cứu các cơ quan quản lý thể thao cấp nhà nước hỗ trợ.

3. Vay từ FIFA, các tổ chức tín dụng để hoạt động.

FAT đánh giá khả năng kiếm tiền của họ rất tốt nhưng vì đại dịch COVID-19 ập đến nên trở tay không kịp. FAT cũng hứa với các đơn vị hỗ trợ hay cho vay rằng sau dịch bệnh nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ.

Sở dĩ có vấn đề đặt ra vay FIFA là vì tổ chức bóng đá thế giới đã khuyến cáo cho phép các thành viên vay để giải quyết khó khăn trong mùa đại dịch và phải tuân theo những quy tắc khung. Phải trình bày và có hồ sơ thu nhập hằng năm từ các nguồn và thời hạn vay là sáu tháng và vay không quá số tiền 60% tổng thu nhập hằng năm của LĐBĐ.

Chủ tịch Somyot cũng cho biết lương cơ bản trọng tài bị cắt giảm chỉ còn 50%, còn việc ngưng trang bị VAR là tất yếu vì quá tốn kém và nhiều quốc gia cũng đang làm thế.

Ông Somyot cũng động viên các thành viên rằng giàu như LĐBĐ Nhật (JFA) mà cũng phải vay mượn để tồn tại.

Thế mới biết bóng đá Việt Nam vẫn còn “ngon”.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/ldbd-thai-lan-am-2-trieu-usd-931072.html