LĐBĐ Đức xin lỗi Thụy Điển sau hành động ăn mừng quá khích

HLV Janne Andersson tức giận tố người Đức đã có màn ăn mừng quá khích thiếu tôn trọng đội tuyển Thụy Điển.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa ĐT Đức và Thụy Điển vang lên, xô xát đã xảy ra tại khu vực giữa khu kỹ thuật 2 đội. Tuy nhiên những cái đầu nóng của 2 bên ngay sau đó được các thành viên khác của 2 đội can ngăn, nhờ vậy đã không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra.

Theo chia sẻ từ phía các thành viên ĐT Thụy Điển, có 2 thành viên của BHL ĐT Đức đã lao gần sang khu kỹ thuật của họ ăn mừng chiến thắng với hành vi được HLV Janne Andersson miêu tả trong phòng họp báo là "thiếu tôn trọng và đầy khiêu khích".

HLV Joachim Low của tuyển Đức phủ nhận tuyển Đức làm điều sai trái nhưng người Thụy Điển tiết lộ một số thành viên tuyển Đức đã vào phòng thay đồ đội tuyển Thụy Điển xin lỗi.

“Tôi không chứng kiến sự việc”, HLV Low trả lời khi được truyền thông đặt câu hỏi, “Ai tạo ra cử chỉ đó? Tôi đã làm nó ư? Chúng tôi tập trung vào những chuyện khác. Chúng tôi ôm nhau, chúng tôi phấn khởi. Tôi không thấy bất kỳ cử chỉ hay thái độ hung hăng nào”.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ John Guidetti với truyền thông Thụy Điển, 2 thành viên của BHL ĐT Đức có hành vi "đáng xấu hổ" như cầu thủ vào sân từ ghế dự bị trong trận miêu tả là cựu tuyển thủ Đức Oliver Bierhoff và Hans Ulrich-Voigt.

Sau đó, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) gửi lời xin lỗi đến tuyển Thụy Điển sau hành động ăn mừng khiêu khích của thành viên ban huấn luyện: “Tất cả chỉ nằm ở yếu tố cảm xúc. Bằng cách này hay cách khác, phản ứng của thành viên trong ban huấn luyện với Thụy Điển đến từ việc họ quá xúc động với chiến thắng. Đây không phải là cách mà chúng tôi muốn, xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến đội tuyển Thụy Điển”.

Hải Minh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/ldbd-duc-xin-loi-thuy-dien-sau-hanh-dong-an-mung-qua-khich-320-293661.html