LB Nga bắt đầu năm học mới

Ngày 1-9, khoảng 17 triệu học sinh LB Nga, trong đó có hai triệu học sinh lớp 1 đã đến trường bắt đầu năm học mới. Khoảng một triệu sinh viên năm nhất cũng đến trường ngày hôm nay.

Ngày 1-9, khoảng 17 triệu học sinh LB Nga, trong đó có hai triệu học sinh lớp 1 đã đến trường bắt đầu năm học mới. Khoảng một triệu sinh viên năm nhất cũng đến trường ngày hôm nay.

Do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các buổi lễ trọng thể chào đón học sinh chỉ được tổ chức ở những khu vực có tình hình dịch tễ cho phép.

Riêng tại Moscow, truyền thông địa phương cho biết, hơn 1,5 triệu học sinh ở thủ đô đã đến trường. Theo Phó Thị trưởng thành phố phụ trách các vấn đề về phát triển xã hội Anastasia Rakova, hơn 500 trường đã mở cửa đón học sinh.

Các trường học ở thủ đô chú trọng công tác phòng dịch, nhằm tạo mọi điều kiện cần thiết nhất vì an toàn của học sinh. Lễ đón học sinh truyền thống cũng không được tổ chức, thay vào đó, học sinh chia tay bố mẹ ở cổng và tự đi vào lớp.

 Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh tại trường số 192 ở Moscow.

Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh tại trường số 192 ở Moscow.

Ban Giám hiệu các trường mở nhiều cổng đón học sinh. Tại các cửa ra vào, công tác kiểm tra thân nhiệt cho học sinh được thực hiện nghiêm ngặt.

Giới chức thành phố khuyến cáo các trường thường xuyên vệ sinh lớp học, đo nhiệt độ cho học sinh và khử trùng cơ sở vật chất. Nhiều trường áp dụng giờ giải lao hoặc giờ ăn khác nhau cho các lớp, để hạn chế tiếp xúc.

Trước đó, hơn 180 nghìn người là giáo viên và nhân viên của các trường học trên địa bàn Moscow đã được xét nghiệm Covid-19. Kết quả, khoảng 13,3% những người được kiểm tra đã có kháng thể.

Học sinh không cần đeo khẩu trang y tế trong lớp, song các phòng học được sắp xếp lại để hạn chế tiếp xúc giữa các học sinh. Nếu trong lớp có học sinh mắc Covid-19, cả lớp sẽ chuyển sang học từ xa trong hai tuần. Căng-tin trong trường cũng sẽ mở cửa hạn chế.

Phụ huynh "chia tay" con mình tại cổng trường.

Trong khi đó, tại nhiều tỉnh thành ở Nga, các hạn chế về thời gian học trên lớp được áp dụng. Ở Samara, thời gian nghỉ giữa các tiết được tăng lên, trong khi thời gian các môn học được rút ngắn. Công tác khử trùng lớp học được tăng cường.

Vào đầu năm học, học sinh làm kiểm tra để đánh giá kiến thức sau thời gian học trực tuyến trước đó. Điều này cho phép giáo viên nắm được mức độ chuẩn bị của học sinh, để nếu cần thiết, có thể điều chỉnh chương trình giảng dạy.

Tin, ảnh: THANH THỂ (Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại LB Nga)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/lb-nga-bat-dau-nam-hoc-moi-615237/