Lấy ý kiến về việc phong anh hùng lực lượng vũ trang cho 2 Tướng công an

Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân đề nghị phong tặng 'Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân' thời kỳ đổi mới cho 3 cá nhân, 11 tập thể.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an đã họp xét đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới cho 11 tập thể, 3 cá nhân.

Trong 3 cá nhân được đề nghị lần này có Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Trung tướng Phạm Quốc Cương hiện đang giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành SN 1963, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc, là tiến sĩ cảnh sát. Ông từng làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, là người trực tiếp chỉ đạo phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia trên mạng internet, bắt giữ cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Trung tướng Phạm Quốc Cương. Ảnh: CAND

Trung tướng Phạm Quốc Cương. Ảnh: CAND

Trung tướng Phạm Quốc Cương SN 1962, từng giữ các chức vụ Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần thuộc Tổng cục Cảnh sát, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính, Bộ Công an và Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Năm 2016, ông Cương được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, sau đó ông được thăng quân hàm Trung tướng.

11 tập thể gồm:

Cục An ninh điều tra

Công an tỉnh Phú Thọ

Phòng 6, Cục An ninh nội địa

Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai

Công an quận Long Biên, Công an thành phố Hà Nội

Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh

3 cá nhân gồm:

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La.

Người dân có thể đóng góp ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Thành Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/lay-y-kien-ve-viec-phong-danh-hieu-anh-hung-llvt-cho-2-tuong-cong-an-623694.html