Lấy ý kiến về hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh của nhà thơ Trần Nhuận Minh

Nhà thơ Trần Nhuận Minh vừa làm hồ sơ gửi Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật của UBND tỉnh Quảng Ninh xin đăng ký dự Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2021.

Nhà thơ Trần Nhuận Minh.

Nhà thơ Trần Nhuận Minh.

Nhà thơ Trần Nhuận Minh sinh năm 1944 tại Nam Sách (Hải Dương), nguyên Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh, nguyên Tổng Biên tập Báo Hạ Long, là anh trai của nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Trần Nhuận Minh được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2007 với 2 tập thơ “Nhà thơ và hoa cỏ” và “Bản Xô-nát hoang dã”.

Hồ sơ của nhà thơ Trần Nhuận Minh xin đăng ký xét Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2021 cho 2 tác phẩm: Tập truyện vừa “Trước mùa mưa bão” viết năm 1977 và trường ca “Đá Cháy” viết năm 1985. Được biết, đây là lần đầu tiên Quảng Ninh có một văn nghệ sĩ làm hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và cũng là lần đầu tiên giải thưởng này xét 2 tác phẩm truyện và trường ca viết về công nhân mỏ của một tác giả.

Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao đã đăng tải hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" của nhà thơ Trần Nhuận Minh trên Cổng Thông tin điện tử thành phần để lấy ý kiến nhân dân, tổ chức theo quy định. Mọi ý kiến xin gửi về Sở Văn hóa và Thể thao (tầng 14, Khu Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh; ĐT: 0203.3835739; Email: svhvtt@quangninh.gov.vn).

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202009/lay-y-kien-ve-ho-so-xet-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-cua-nha-tho-tran-nhuan-minh-2499701/