Lấy ý kiến về dự án Bộ luật Lao động tại TP.HCM

Sáng ngày 5/9, tại TP.HCM, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã tổ chức 'Chương trình hội thảo tham vấn lấy ý kiến về dự án Bộ luật Lao động'. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp và đại diện các Sở ban ngành cùng hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Chính phủ đã thông qua nội dung các chính sách trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi) và đã được Quốc hội nhất trí đưa dự án Bộ luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV. Dự kiến, vào tháng 5 năm 2019, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và trình thông qua tại Kỳ họp thứ 8, tháng 10 năm 2019.

Theo đó, sẽ có 10 chính sách lớn, quan trọng được đề cập trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần này.

Cụ thể, có một số nội dung quan trọng như: Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhằm thích ứng với xu hướng già hóa dân số và tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước; bảo đảm quyền tự do tìm kiếm việc làm tốt hơn cho người lao động và phòng ngừa, xóa bỏ lao động cưỡng bức bằng việc mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động.

Bên cạnh đó, mở rộng khung thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động; bảo đảm tiền lương tối thiểu ở mức đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động trên cơ sở sửa đổi khái niệm tiền lương tối thiểu, các tiêu chí xác định tiền lương tối thiểu; tiếp tục thể chế chính sách tiền lương theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua từng bước mở rộng và tạo quyền tự chủ thực sự chủ động cho người sử dụng lao động và người lao động trong trả lương, mở rộng cơ hội và quyền của các bên tranh chấp trong việc lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp và hiệu quả nhất; tăng cường năng lực của thanh tra lao động nhằm bảo vệ các quyền, nghĩa vụ của người lao động tại nơi làm việc...

Toàn cảnh buổi hội thảo

Toàn cảnh buổi hội thảo

Thảo luận về vấn đề người lao động có thể tự đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bằng hình thức tự nghỉ việc 5 ngày không đi làm để phía doanh nghiệp tự chấm dứt hợp đồng lao động cần phải bổ sung sửa đổi, tại buổi hội thảo, bà Nguyễn Thị Hương (đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM) nêu ý kiến: “Thời gian tới, Bộ luật Lao động cần bổ sung thêm Điều 64, người lao động tự đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải trả lại tiền kinh phí đào tạo nghề nghiệp (đối với những doanh nghiệp cho người lao động đi học nghề), vì nhiều doanh nghiệp khi tuyển người lao động không có bằng cấp mà cho đi học khóa học đào tạo nghề rồi ký hợp đồng lao động trả lương theo năng lực làm việc, sau khi học xong nghề người lao động lại không muốn làm việc cho doanh nghiệp mà tự chấm dứt hợp đồng lao động theo hình thức tự nghỉ việc 5 ngày không đi làm để buộc phía doanh nghiệp tự sa thải. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp rất khó xử lý”.

Về vấn đề thử việc, theo ông Lê Hiếu đại diện Công Ty TNHH May mặc Chosion nên để doanh nghiệp và người lao động tự thỏa thuận. "Qua thời gian thử việc xét thấy năng lực người lao động sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty thì phía doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng lao động với người lao động. Người tham gia thử việc chưa được hưởng bảo hiểm xã hội, nhưng phía doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tiền để người lao động tự thám gia bảo hiểm tự nguyện…”-ông Hiếu phát biểu.

các doanh nghiệp góp ý tại hội thảo

Liên quan về vấn đề hợp đồng lao động, ông Mai Đức Thiện (đại diện Vụ pháp chế) cho biết: “Trong hợp đồng lao động cần bổ sung cụ thể ngoài công việc của người lao động thường xuyên phải làm, còn phải bổ sung thêm chức vụ của người lao động’.

Tại buổi hội thảo có sự tham gia của chuyên gia Luật lao động Quốc tế, theo ý kiến của các chuyên gia: “Vấn đề thử việc người lao động ở Việt Nam không giống như ở các nước khác. Dù thử việc thì vẫn phải có hợp đồng lao động, chứ không phải thử việc xong mới ký. Người lao động cần phải được đối xử bình đẳng, không phân biệt nam, nữ, màu da, xuất thân…. Cần được áp dụng trong quá trình thử việc."

Trước đó, ông Mai Đức Thiện, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) chia sẻ: Một trong những thay đổi mà vừa qua Ban chấp hành Trung ương Đảng có Nghị quyết 27 về “Cải cách chính sách tiền lương”, trong đó có nêu rõ Nhà nước sẽ không can thiệp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Chuyên gia luật lao động Quốc tế có ý kiến

"Bộ luật Lao động sau này sẽ thể hiện theo hướng các thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp; khoảng cách các bậc như thế nào; rồi thời gian tăng lương là bao nhiêu hoàn toàn do doanh nghiệp tự quyết định trên cơ sở thương lượng với tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp đó, miễn là tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu do Thủ tướng Chính phủ công bố. Mức lương tối thiểu này sẽ đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động"-ông Thiện giải thích.

PHA LÊ - BẢO BÌNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lay-y-kien-ve-du-an-bo-luat-lao-dong-tai-tphcm-d80407.html