Lấy ý kiến phương án mở rộng, nâng cấp trụ sở HĐND và UBND thành phố

Từ ngày 16-4 đến 1-5, tại Trung tâm Trưng bày triển lãm TP Hồ Chí Minh, Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố tổ chức triển lãm phương án thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và kiến trúc công trình xây dựng mở rộng, nâng cấp trụ sở HÐND và UBND thành phố, nhằm giới thiệu, cung cấp thông tin về phương án và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân.

Trong rất nhiều phương án đề ra, phương án được chọn do Công ty Gensler (Hoa Kỳ) - đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tư vấn chiến lược quy hoạch, kiến trúc, nội thất thực hiện. Phương án này đề cao yếu tố bền vững, tạo ra môi trường thân thiện, tăng tính năng tương tác với người dân, khai thác tối đa tính tương tác nội bộ, gìn giữ tính văn hóa lịch sử của kiến trúc cũ và hướng đến sự hiện đại.

Tuần lễ Văn hóa hữu nghị Việt Nam - Pháp

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp TP Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Lãnh sự quán Pháp vừa tổ chức Tuần lễ Văn hóa hữu nghị Việt Nam - Pháp. Diễn ra từ ngày 15 đến 20-4 tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố, Tuần lễ văn hóa hữu nghị có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng: Triển lãm ảnh “Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp” và “Nước Pháp ảo diệu”; giới thiệu các thành tựu nổi bật mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực: hợp tác nghiên cứu phát triển; trưng bày các sản phẩm về giáo dục; ẩm thực Pháp, trình diễn múa đương đại Krossing-Over và Sebastian Ly; giới thiệu các ca khúc Pháp, chiếu phim Pháp; đố vui có thưởng tìm hiểu về đất nước, con người Pháp và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp.

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 30-4

UBND thành phố vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2018) và kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 - 1-5-2018). Trong đó, có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; công trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố; giải Việt dã truyền thống 30-4; bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại nóc hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và tầm thấp tại Công viên Văn hóa Ðầm Sen (quận 11). Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30-4. Kinh phí bắn pháo hoa từ các nguồn xã hội hóa, được truyền hình trực tiếp trên sóng Ðài Truyền hình thành phố (HTV).

Phát động tháng an toàn thực phẩm

Sáng 16-4, UBND quận 3 tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018”. Trong tháng ATTP (ngày 15-4 đến 15-5), quận 3 sẽ tăng cường các hoạt động, như: Tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn; nâng cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định bảo đảm ATTP góp phần giảm ngộ độc thực phẩm; tăng cường các hoạt động thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/36111402-lay-y-kien-phuong-an-mo-rong-nang-cap-tru-so-hdnd-va-ubnd-thanh-pho.html