Lấy ý kiến nhân dân xây dựng Trung tâm sáng tạo và Khu đô thị tương lai tại Thủ Đức

Sáng 25-12, Quận ủy Thủ Đức tổ chức phát động đợt cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020) và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; công bố dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: KIỀU PHONG

Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: KIỀU PHONG

Lựa chọn nhân sự đủ năng lực, phẩm chất

Phát biểu tại buổi phát động, Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, năm 2020 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng phấn khởi, tự hào kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2020 cũng đồng thời tổ chức Đảng các cấp tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cùng với đó, năm 2020 được xác định là nước rút, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; cũng là năm được Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM xác định chủ đề phát triển các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Việc tổ chức phát động thi đua càng có ý nghĩa khi quận công bố dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý, giải pháp trong việc xây dựng và phát triển quận trong 5 năm tới.

Để đợt cao điểm thi đua thật sự thiết thực, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu phải chuẩn bị, lựa chọn nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực tham gia cấp ủy.

Các đại biểu đang lắng nghe các nội dung chính của đợt thi đua. Ảnh: KIỀU PHONG

Cùng đó là việc tổ chức thi đua trong việc thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó chú trọng thực hiện tốt cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất, công trình và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng là thi đua thực hiện và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng Nhân dân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc đăng ký công trình, phần việc cụ thể và tổ chức thi đua thực chất trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Tổ chức đại hội điểm trong tháng 4-2020

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Thọ Truyền công bố dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo có 2 phần chính, gồm kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền khẳng định, quận cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020. Tính đến cuối năm 2019, quận đạt 13/15 chỉ tiêu và khả năng đến năm 2020 sẽ đạt 14/15 chỉ tiêu. Riêng chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, dự kiến sẽ không đạt.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xác định mục tiêu tổng quát, trong đó có nội dung mới quan trọng là cùng với thành phố, hướng tới xây dựng quận Thủ Đức thành đô thị trung tâm theo định hướng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông.

Trong dự thảo văn kiện cũng nêu, hiện nay TPHCM đang triển khai thực hiện nhiều đề án mang tính đột phá, như tập trung xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông tại 3 quận (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức). Trong đó, quận Thủ Đức được chọn với định hướng phát triển, xây dựng Trung tâm sáng tạo (tại khu Đại học Quốc gia TPHCM) và Khu đô thị tương lai.

Đây chính là cơ hội, thời cơ và thách thức đối với quận, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Thọ Truyền, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận được TPHCM chọn làm điểm, được tổ chức trong tháng 4-2020. Vì vậy, đồng chí yêu cầu công tác chuẩn bị cần tập trung, nhất là văn kiện phải đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả cũng như xác định đầy đủ các hạn chế để có giải pháp phù hợp, đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo làm cơ sở hoàn thiện văn kiện, chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI.

* Cũng tại buổi phát động, quận Thủ Đức trao quyết định công nhận 12 khu phố đạt danh hiệu “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” năm 2019; công nhận mô hình “5+1” và vận động nhân dân cam kết thực hiện cuộc vận động không xả rác ra đường, kênh rạch là “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh” năm 2019.

Lãnh đạo quận Thủ Đức (giữa) khen tặng các “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” năm 2019. Ảnh: KIỀU PHONG

KIỀU PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lay-y-kien-nhan-dan-xay-dung-trung-tam-sang-tao-va-khu-do-thi-tuong-lai-tai-thu-duc-636965.html