Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ngày 18/6, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long tổ chức Hội nghị đại biểu đại diện lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ông Dương Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN

Ông Dương Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN

Đây là một trong số 10 hội nghị sẽ được tổ chức trong tháng 6/2020, nhằm hoàn thiện Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các ý kiến đóng góp, đồng thời bày tỏ mong muốn các đại biểu đại diện tập trung, thẳng thắn góp ý những ưu điểm, nhược điểm mà Dự thảo văn kiện còn thiếu sót.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội có chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gương mẫu, phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại" cùng với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Từ việc lấy ý kiến tại các hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có bản báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, tiếp thu để hoàn thiện Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long Dương Ngọc Sơn đã đánh giá cao chất lượng nội dung, hình thức của bản Dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Nhất trí đồng tình với quan điểm chỉ đạo, từ đó Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long tích cực phân công, bàn giao nhiệm vụ cho các thành viên Câu lạc bộ tích cực tham gia đóng góp ý kiến trên cơ sở thực tiễn, đồng thời nêu rõ những bất cập trong dự thảo chưa đề cập đến đối với nhiều vấn đề khác nhau.

Đánh giá bản Dự thảo được viết nghiêm túc, có tầm khái quát và rất chất lượng, các đại biểu đã góp ý xây dựng Dự thảo về các nội dung chính như: cần định tính trong tiêu chuẩn nhân sự cấp chiến lược; cần nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các chi bộ đảng viên phát huy được trách nhiệm; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị cần được tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để tạo chuyển biến tích cực.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cảm ơn và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu Câu lạc bộ Thăng Long. Các ý kiến đóng góp nêu tại Hội nghị đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và có giá trị cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp thu đầy đủ từng ý kiến để tập trung hoàn thiện các nội dung Dự thảo cũng như triển khai các giải pháp đồng bộ khác để giải quyết những vấn đề bất cập còn tồn đọng. Thành ủy Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các đại biểu trên địa bàn thành phố để xây dựng Dự thảo; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển bền vững, với tầm nhìn xa và thích ứng với các xu thế mới.

Lê Hồng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/ha-noi/lay-y-kien-dong-gop-vao-du-thao-van-kien-dai-hoi-xvii-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-20200618172429779.htm