Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tối 23-3, UBND, MTTQ Việt Nam phường Quán Thánh, quận Ba Ðình (Hà Nội) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với chín người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có bảy đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Vương Ðình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; cùng hai đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Vân Chi, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội.

Tối 23-3, UBND, MTTQ Việt Nam phường Quán Thánh, quận Ba Ðình (Hà Nội) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với chín người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có bảy đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Vương Ðình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; cùng hai đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Vân Chi, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội.

Tại hội nghị, đại diện MTTQ phường Quán Thánh đã trình bày tóm tắt tiểu sử của chín người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Phát biểu góp ý, nhận xét về người ứng cử, cử tri Tổ dân phố số 6 khẳng định, đây đều là các đồng chí lãnh đạo có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; gia đình gương mẫu. Các đồng chí là những công dân và đảng viên gương mẫu, giữ mối liên hệ mật thiết với chính quyền địa phương và nhân dân; luôn lắng nghe ý kiến của dân, quan tâm và tôn trọng nhân dân; tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị của tổ dân phố. Cử tri Tổ dân phố số 6 khẳng định, chín đồng chí ứng cử đều đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng thời tin tưởng các đồng chí sẽ trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.

Thay mặt chín đồng chí ứng cử phát biểu với cử tri, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, các đồng chí đều nhận thức sâu sắc rằng, được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn. Vì cử tri cả nước luôn quan tâm, kỳ vọng, tin tưởng vào đại biểu Quốc hội nói chung, quan tâm đòi hỏi cao đối với các đại biểu Quốc hội là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Ðảng nói riêng; nhất là cuộc bầu cử được diễn ra ngay sau Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, có nhiệm vụ thể chế hóa, đưa Nghị quyết của Ðảng đi vào cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, từng đồng chí đã sẵn sàng tâm thế để ứng cử đại biểu Quốc hội; nếu trúng cử sẽ nỗ lực cố gắng tối đa hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu, phát huy trách nhiệm nêu gương của người cán bộ cao cấp của Ðảng hoạt động ở Quốc hội, đóng góp nhiều nhất cho Quốc hội, cho sự phát triển đất nước và cho hạnh phúc của nhân dân.

Hội nghị đã biểu quyết giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đối với từng người ứng cử. Tất cả chín người ứng cử tại Tổ dân phố số 6 đều được 100% cử tri biểu quyết nhất trí tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/lay-y-kien-cu-tri-noi-cu-tru-doi-voi-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-639505/