Lấy ý kiến các nhà khoa học cho Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) với sự tham gia của nhiều nhà khoa học.

Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) đã nhận được ý kiến đóng góp của 50 đoàn đại biểu Quốc hội để hoàn chỉnh trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) cần quy định rõ việc sử dụng các nguồn tài chính (ngân sách, quỹ, khác). Bên cạnh đó, cần có quy định về điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm trong bảo quản, chế biến thủy sản...

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn

Sáng 30-9, tại Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam (Hải Phòng), Bộ Công an phối hợp TP Hải Phòng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp giữa các lực lượng, các địa phương, chủ động xử lý tình huống cháy nổ phức tạp có thể xảy ra trong các khu công nghiệp.

Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn (PCCC và CHCN) Bộ Công an; Công an, Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng; Cảnh sát PCCC Hà Nội, Quảng Ninh, cùng lực lượng PCCC Quân khu 3, Công an các tỉnh: Thái Bình, Hải Dương và lực lượng tại chỗ... được huy động, cùng 111 phương tiện chữa cháy các loại đã tham gia trong các giai đoạn diễn tập chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, xử trí cấp cứu...

Tìm được ba hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính

Sau thời gian hơn hai tuần tìm hài cốt liệt sĩ tại hai xã Phú Điền và Tân Kiều, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K91, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tìm được ba bộ hài cốt liệt sĩ. Hiện chưa xác định được danh tính của các liệt sĩ. Đội tìm kiếm quy tập đã bàn giao cho huyện Tháp Mười để đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện an táng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34256602-lay-y-kien-cac-nha-khoa-hoc-cho-du-thao-luat-thuy-san-sua-doi.html