Lấy xung đột Israel-Hamas làm lý do, nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ đòi ông Biden chấm dứt đàm phán với Iran

Ngày 13/5, các nghị sĩ đảng Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Joe Biden chấm dứt các cuộc đàm phán nhằm quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân với Iran khi lực lượng đồng minh Hamas của quốc gia hồi giáo này bắn tên lửa vào Israel.

Một nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa đã gửi thư kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden chấm dứt các cuộc đàm phán nhằm quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân với Iran. (Getty Images)

Một nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa đã gửi thư kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden chấm dứt các cuộc đàm phán nhằm quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân với Iran. (Getty Images)

Trong một bức thư chung gửi tới Tổng thống Joe Biden, 44 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa do Thượng nghị sĩ Marco Rubio dẫn đầu, cho rằng, bất kỳ hành động nào dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ làm cho Iran tăng cường tài trợ cho lực lượng Hamas.

Lực lượng Hamas đã phóng hàng chục quả rocket vào Israel nhằm đáp trả các bước đi mà nhà nước Do thái thực hiện ở Jerusalem gây ra một cuộc không kích lớn của Israel vào Dải Gaza.

Bức thư có đoạn: "Chúng tôi kêu gọi ông ngay lập tức chấm dứt các cuộc đàm phán với Iran và thể hiện rõ rằng, sẽ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt".

Đảng này cho rằng: "Làm như vậy sẽ thể hiện cam kết vững chắc của chúng ta với các đồng minh thân cận nhất trong khu vực và vì lợi ích an ninh của chính chúng ta".

Trước đó, Mỹ đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran tại Vienna do Liên minh châu Âu dẫn đầu trong nỗ lực quay trở lại tuân thủ thỏa thuận năm 2015 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Truyền thông dẫn lời các quan chức cho hay đàm phán đã có "tiến triển tích cực".

Tuy nhiên, Iran yêu cầu chính quyền Mỹ phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt mà chính quyền cựu Tổng thống Trump áp đặt.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lay-xung-dot-israel-hamas-lam-ly-do-nhom-nghi-si-dang-cong-hoa-my-doi-ong-biden-cham-dut-dam-phan-voi-iran-145135.html