Lấy vợ làm 'vật phòng thân'

Bị nằm trong 'tầm ngắm' nên Nguyễn Như Vũ (1984, trú tại P. An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để vợ là Hồ Thị Chính (1996) và con nghiện Hồ Văn Thiện (1991, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) làm 'shipper' giao ma túy cho mình. Ngày 16-10, TAND TP Tam Kỳ mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo Vũ, Thiện và Chính cùng về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Bị nằm trong “tầm ngắm” nên Nguyễn Như Vũ (1984, trú tại P. An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để vợ là Hồ Thị Chính (1996) và con nghiện Hồ Văn Thiện (1991, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) làm “shipper” giao ma túy cho mình. Ngày 16-10, TAND TP Tam Kỳ mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo Vũ, Thiện và Chính cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa (Vũ giữa).

Các bị cáo tại phiên tòa (Vũ giữa).

Theo cáo trạng, chiều 4-3, tại P. Tân Thạnh, CATP Tam Kỳ phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bắt giữ Nguyễn Như Vũ đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1 gói chất rắn màu trắng loại heroin (0,104g) và 5 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ tại khối phố Trường Đông (P. Tân Thạnh), lực lượng chức năng phát hiện 1 gói giấy bên trong có chứa chất rắn dạng cục màu trắng và bọt giấu trên tủ lạnh và phòng bếp (ma túy loại heroin); 9 gói giấy chất rắn màu trắng khác được đựng trong hộp nhựa và 1 gói được giấu ở phòng khác (tổng khối lượng 6,267g) và nhiều vật dụng dùng để phân chia ma túy. Vũ khai, số ma túy trên được Vũ mua của người đàn ông ở H. Tiên Phước (Quảng Nam) vào sáng 4-3 với giá 12 triệu đồng về phân nhỏ bán kiếm lời. Hay tin chồng bị bắt, tối cùng ngày Hồ Thị Chính đã đến trụ sở CATP Tam Kỳ đầu thú khai nhận mình đã giúp sức cho chồng bán ma túy.

Quá trình điều tra xác định, Vũ thường liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở H. Tiên Phước mua ma túy về sử dụng và bán lại. Từ ngày 27-2 đến khi bị bắt, Vũ đã 1 lần trực tiếp bán ma túy cho con nghiện, những lần khác Vũ “chỉ đạo” cho vợ mình và Thiện đi giao “hàng”. Cụ thể, ngày 27-2, Vũ hẹn con nghiện đến sau nhà Vũ giao 1 gói ma túy với giá 300 ngàn đồng. Sau lần đó, Vũ nghĩ mình đang nằm trong “tầm ngắm”, nếu tiếp tục sẽ bị lộ nên để vợ mình làm “shipper” giao ma túy. Sáng 1-3, Nguyễn Hoàng Ph. gọi điện cho Vũ muốn mua 1 gói ma túy loại 500 ngàn đồng về sử dụng thì Vũ đồng ý và hẹn đến sau nhà lấy. Sau đó, Vũ gọi điện cho vợ mình lấy 1 gói ma túy giao cho Ph. Chiều cùng ngày, Ph. tiếp tục đến gặp Chính lấy 1 gói ma túy giá 1 triệu đồng. Vài giờ sau, con nghiện Trương Hùng C. gọi cho Vũ muốn mua ma túy, nên Vũ hẹn đến sau nhà rồi gọi điện thoại cho vợ mình mang ra giao. Sau khi sử dụng hết số ma túy, sáng hôm sau C. tiếp tục đến gặp Chính lấy thêm 1 gói và hôm kia đến lấy tiếp 1 gói nữa.

Vợ chồng Vũ và Chính xin gặp con trước khi thi hành án tù.

Ngoài việc để vợ làm “shipper”, Vũ còn “nuôi” con nghiện Hồ Văn Thiện đi giao “hàng”. Ngày 3-3, con nghiện tên Ph. gọi cho Vũ cần ma túy sử dụng, Vũ đã giao ma túy cho Thiện đưa cho đối tượng này. Tiếp đến, Thiện bán cho C. 1 gói ma túy theo chỉ dẫn của Vũ. Sau đó, Vũ cho Thiện 300 ngàn đồng tiêu xài và 1 gói ma túy đem về sử dụng. Đến chiều cùng ngày, C. tiếp tục liên hệ gặp Thiện lấy hàng. Sau đó, Chính cho Thiện 1 gói ma túy đem về sử dụng. Vài phút sau, Thiện tiếp tục đi giao 1 gói ma túy cho một con nghiện khác.

Sau khi bị bắt, Vũ và Thiện bị bắt giam, còn Chính được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ hơn 1 tuổi. Tại phiên tòa sáng 16-10, Vũ được dẫn giải đến phòng xét xử trước, đôi mắt lúc nào cũng hướng ra cửa. Lúc thấy vợ ẵm con đến, Vũ mừng rỡ chạy đến bế con rồi òa khóc... Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ 8 năm tù, bị cáo Thiện 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Chính 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Kết thúc phiên tòa, Vũ và Chính xin được gặp con lần cuối để gửi gắm cháu bé cho gia đình chăm sóc.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_214451_lay-vo-lam-vat-phong-than-.aspx