Lấy trộm 5.000 thùng nước ngọt, 2 đối tượng trốn nã bị bắt

Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa di lý một đối tượng truy nã về tội lừa đảo, chiếm đoạt 5.000 thùng nước ngọt xảy ra từ cuối năm 2017.

Ngày 2/5, tin từ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết đơn vị này vừa di lý đối tượng truy nã Đinh Văn Du (SN 1975, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đinh Văn Du. (Ảnh: CAQB)

Theo hồ sơ vụ án, thời gian cuối năm 2017, Du thường xuyên chở hàng tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) nên phát hiện một số sơ hở trong việc quản lý kho hàng của một doanh nghiệp.

Sau đó, Du đã bàn bạc với đối tượng tên Trương Phú Quân (SN 1972, trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) về việc lấy trộm hàng và được Quân đồng ý.

Quân rủ thêm 2 đối tượng khác nhận chở hàng bằng xe container. Sau khi lén lấy 5.000 thùng nước tăng lực Red Bull tại kho hàng của một doanh nghiệp đem đi bán, các đối tượng chia tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của chủ doanh nghiệp, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng vào cuộc, phát lệnh truy nã đối với các đối tượng liên quan.

Đến ngày 3/2/2018, lực lượng chức năng đã bắt được Trương Phú Quân.

Ngày 24/4, tại thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Phòng PC52 - Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Phòng PC52 - Công an tỉnh Lạng Sơn bắt thêm đối tượng Đinh Văn Du.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang hoàn tất hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật để sớm đưa các đối tượng ra xét xử.

Thanh Hà

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/lay-trom-5000-thung-nuoc-ngot-2-doi-tuong-tron-na-bi-bat-post261076.info