Lấy thành công mặt dây chuyền nằm trong 'vùng kín' bé gái 5 tuổi

Ngày 12/1, Thạc sĩ Bác sĩ Ông Huy Thanh – Phó Giám đốc Bệnh Viện Nhi Đồng Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện bừa gắp thành công dị vật trong âm đạo một bệnh nhi 5 tuổi.

Bé gái nói trên ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.Cách nhập viện 1 giờ, gia đình thấy bé chơi mặt dây chuyền. Ít lâu sau, đột nhiên bé khóc lên và vùng âm đạo rỉ ít máu đỏ tươi. Khi đi tiểu, than đau nên người nhà đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi không còn chảy máu vùng âm đạo. Tuy nhiên, thám sát tiền đình thấy trầy sướt nhẹ. Tiến hành chụp phim Xquang vùng bụng chậu cản quang thì phát hiện ở vùng tiểu khung có dị vật dạng mặt dây chuyền.

Mặt dây chuyền nằm trong âm đạo bé gái.

Mặt dây chuyền nằm trong âm đạo bé gái.

Thực hiện gây mê thám sát, ekip bệnh viện nhận thấy, vùng tiền đình và màng trinh bé gái bị trầy xước nhẹ, có những điểm xây xát. Dị vật nằm sâu trong âm đạo 3 – 4cm, không làm rách màng trinh.

Các bác sĩ đã nhanh chóng dùng dụng cụ gắp nhưng vẫn đảm bảo không gây tổn thương âm đạo và màng trinh bệnh nhi.

Sau 30 phút, ekip đã lấy thành công mặt dây chuyền nằm trong âm đạo bé gái. Hiện tại, cháu bé không còn chảy máu và được xuất viện .

Bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên cho con chơi những vật nhỏ khi bé chưa có ý thức tác hại khi nhét vào các lỗ tự nhiên. Nếu không phát hiện sớm có thể dẫn đến chảy dịch âm đạo, viêm âm đạo và nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến viêm phần phụ ở trẻ em.

Kim Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/lay-thanh-cong-mat-day-chuyen-nam-trong-vung-kin-be-gai-5-tuoi-1777761.tpo