Lấy phong trào thi đua để nâng chất lượng huấn luyện

Thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), 5 năm qua, Vùng 5 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đặc biệt, việc thực hiện Phong trào TĐQT gắn với huấn luyện, tác chiến dài ngày trong điều kiện khắc nghiệt đã giúp đơn vị nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Vùng 5 Hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. 5 năm qua, Phong trào TĐQT của Vùng 5 Hải quân không ngừng phát triển, trong đó, thực hiện Phong trào TĐQT gắn với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, tác chiến dài ngày trên biển trong điều kiện khắc nghiệt được Đảng ủy, chỉ huy vùng đặc biệt quan tâm. Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm” đã động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, củng cố thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo nên khí thế, động viên bộ đội hăng say huấn luyện, rèn luyện. Công tác huấn luyện kỹ chiến thuật luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, sát đối tượng, sát chiến trường. Bộ tư lệnh vùng luôn chỉ đạo các đơn vị phải lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo làm mục tiêu huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện phải gắn chặt với giáo dục chính trị, đồng thời tăng cường tổ chức hội thi, hội thao của các cấp, các ngành; tăng thời gian huấn luyện thực hành, diễn tập theo các phương án. Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện, trình độ tác chiến và khả năng làm chủ các loại vũ khí trang bị của bộ đội không ngừng được nâng cao. Từ năm 2013 đến nay, vùng đã tổ chức 70 lần/chuyến tàu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vùng biển… với gần 65.300 hải lý an toàn. Tổ chức, phối hợp thành công 11 lần/chuyến tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và 22 lần/chuyến tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, xây dựng vùng biển Tây Nam hòa bình ổn định.

Lãnh đạo Vùng 5 Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị mô hình, đồ dùng huấn luyện tại Lữ đoàn 127.

Từ phong trào thi đua, 5 năm qua, vùng có nhiều điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 14 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng 2 năm liên tục trở lên, 20 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 3 năm liên tục trở lên, 9 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu tiêu biểu xuất sắc nhất quân chủng. Toàn vùng có 475 lượt tập thể và 2.621 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Quá trình tổ chức thực hiện Phong trào TĐQT, đơn vị luôn coi trọng xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, thiết thực. Kết thúc các phong trào, đợt thi đua, nhiều điển hình tiên tiến được cơ quan, đơn vị biểu dương, khen thưởng kịp thời, những cá nhân có thành tích được quan tâm, tạo điều kiện xem xét đi học, xét đề nghị thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn, bổ nhiệm… qua đó cổ vũ, động viên, khích lệ các điển hình tiên tiến nỗ lực phấn đấu giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, tạo thành phong trào học tập, làm theo, đua-đuổi-vượt điển hình tiên tiến trong từng cơ quan, đơn vị.

Sở dĩ đạt được những kết quả trên, Đảng ủy, chỉ huy vùng đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về thực hiện Phong trào TĐQT. Đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cách làm sáng tạo, cụ thể, quyết liệt, triển khai thực hiện sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên gắn phong trào thi đua với thực hiện các cuộc vận động, luôn gắn công tác thi đua-khen thưởng với công tác tư tưởng, cán bộ, chính sách. Đồng thời vùng cũng chú trọng, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, bảo đảm cho phong trào thi đua luôn có sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị.

Đại tá NGUYỄN DUY TỶ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lay-phong-trao-thi-dua-de-nang-chat-luong-huan-luyen-554971