Lấy phiếu tín nhiệm: Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đạt 245 tín nhiệm cao

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được công bố, Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhận được 245 phiếu tín nhiệm cao tương ứng 50,52%; 194 phiếu tín nhiệm tương ứng 40% và 36 phiếu tín nhiệm thấp tương ứng 7,42%.

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 1/11/1963, quê quán xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, có trình độ tiến sỹ kinh tế.

Tháng 1/1988 – tháng 5/1993, ông làm Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng Quỳnh Lưu, Nghệ An. Năm 1994, ông là Kế toán trưởng Xí nghiệp xây lắp, Công ty xây dựng 7, Nghệ An.

3 năm sau, năm 2000, ông là Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, Nghệ An rồi làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Vật giá thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Năm 2004, ông giữ chức Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc trao đổi với Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Malaysia Khalid Khan.

6 năm sau, năm 2010, ông Phớc là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Năm 2013, ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Vào tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng trong tháng 12, tại kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, ông Hồ Đức Phớc được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Hồ Đức Phớc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 5/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

Lệ Chi

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/lay-phieu-tin-nhiem-tong-kiem-toan-nha-nuoc-ho-duc-phoc-dat-245-tin-nhiem-cao-20180504224215046.htm