Lấy nhiên liệu từ xe bồn gặp nạn, hơn 180 người thương vong

Ít nhất 73 người thiệt mạng và hơn 110 bị thương sau khi một xe tải chở nhiên liệu phát nổ tại làng Caphiridzange, thị trấn Tete - phía Tây Mozambique, kênh RT đưa tin ngày 18-11.

Theo kênh RT, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ phút ngày 17-11 (giờ địa phương). Trong một thông báo cùng ngày, giới chức trách cho biết chiếc xe chở nhiên liệu trên bị lật và phát nổ khi đang di chuyển từ thành phố cảng Beira – Mozambique đến Malawi.

“Vụ việc xảy ra khi người dân cố gắng lấy nhiên liệu ra khỏi chiếc xe bị lật. Chiếc xe phát nổ vì nhiệt độ tăng cao” – nhà chức trách Mozambique cho biết.

Theo kênh Aljazeera, một phóng viên địa phương cho hay chiếc xe chở nhiên liệu đã va chạm trước đó, vào hôm 16-11, và phát nổ vào chiều 17-11 trong lúc người dân cố lấy nhiên liệu ra khỏi chiếc xe bị lật.

Ít nhất 73 người thiệt mạng và hơn 110 người bị thương sau khi chiếc xe chở nhiên liệu phát nổ. Ảnh: RT

Báo cáo ban đầu cho biết có 43 người thiệt mạng nhưng nhà chức trách sau đó khẳng định con số này là 73. Ngoài ra, theo chính phủ Mozambique, vụ nổ còn khiến hơn 110 người bị bỏng. Các nạn nhân, trong đó có nhiều trẻ em, đã được đưa vào bệnh viện thị trấn Tete và các trung tâm y tế ở Zóbùe và Moatize.

Đài BBC cho hay Giám đốc Bộ Thông tin Joao Manasses tuyên bố sẽ tiến hành điều tra vì nghi ngờ chiếc xe trước đó bị phục kích. Chính phủ Mozambique khẳng định sẽ điều 3 bộ trưởng đến hiện trường vào ngày 18-11 để chỉ đạo công tác cứu trợ.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Mozambique là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 1992, người dân nước này phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế.

Cao Lực (Theo Aljazeera, BBC, RT)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/mozambique-no-xe-cho-nhien-lieu-hon-180-nguoi-thuong-vong-20161118111237003.htm