Lây nhiễm Covid-19 trong nước, Philippines sẽ công bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn quốc và ban hành Sắc lệnh tăng cường các biện pháp y tế công cộng sau khi Bộ Y tế (DOH) xác nhận ca lây nhiễm virus corona chủng mới Covid-19 đầu tiên giữa người dân địa phương với nhau ở nước này.

Dịch Covid-19: Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia.

Ngày 8/3, người phát ngôn Tổng thống Philippines Salvador Panelo cho biết, trong ngày 9/3, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn quốc và ban hành Sắc lệnh tăng cường các biện pháp y tế công cộng sau khi Bộ Y tế (DOH) xác nhận ca lây nhiễm virus corona chủng mới Covid-19 đầu tiên giữa người dân địa phương với nhau ở nước này.

Theo ông Panelo, Chính phủ Philippines đã sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Ngoài ra, Quốc hội Philippines nhiều khả năng sẽ phê chuẩn kiến nghị của DOH cấp bổ sung ngân sách 2 tỷ Peso (khoảng 39,6 triệu USD) nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Tính đến ngày 8/3, Philippines đã ghi nhận 6 ca nhiễm SARS-CoV-2. Ba trường hợp dương tính mới gồm một người đàn ông 48 tuổi đã từng tới Nhật Bản và một cặp vợ chồng không có lịch sử ra nước ngoài thời gian qua.

Ông Panelo cũng cho hay Chính phủ Philippines trao quyền tự chủ cho các trường học tư nhân trong việc quyết định cho học sinh nghỉ học hay điều chỉnh khung chương trình học nhằm đối phó với tình hình dịch Covid-19. Bên cạnh đó, ông Panelo cho biết Chính phủ và các cơ quan liên quan đã và đang có sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tác động kinh tế mà dịch Covid-19 gây ra.

BC

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lay-nhiem-covid-19-trong-nuoc-philippines-se-cong-bo-tinh-trang-y-te-khan-cap-quoc-gia-111080.html