Lây nhiễm Covid-19 tại Campuchia tăng trở lại

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Campuchia được phát hiện trong vòng 24 giờ qua đã tăng lên 750 người, trong đó có 34 ca nhập cảnh. Điều này cho thấy, lây nhiễm dịch trong cộng đồng tại quốc gia Đông-Nam Á này có xu hướng tăng trở lại.

Việc tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ nhất tại các khu vực lây nhiễm cao ở Phnom Penh sắp hoàn thành. (Ảnh: Fresh News)

Việc tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ nhất tại các khu vực lây nhiễm cao ở Phnom Penh sắp hoàn thành. (Ảnh: Fresh News)

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Campuchia được phát hiện trong vòng 24 giờ qua đã tăng lên 750 người, trong đó có 34 ca nhập cảnh. Điều này cho thấy, lây nhiễm dịch trong cộng đồng tại quốc gia Đông-Nam Á này có xu hướng tăng trở lại.

Sau vài tuần dừng ở mức 500-600 ca mắc mới mỗi ngày, hôm nay, số người nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại Campuchia, được Bộ Y tế công bố lên tới 750 ca. Thông cáo sáng 2-6 của cơ quan này cũng cho biết, có thêm 10 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người thiệt mạng tính từ ca tử vong đầu tiên hồi tháng 3 đến nay lên 230 ca.

Làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ ba, xuất phát từ ổ dịch tại thủ đô Phnnom Penh, ngày 20-2, giờ đây đã lan rộng ra khắp các tỉnh, thành phố của Campuchia. Hôm qua, 1-6, nhiều tỉnh tiếp tục công bố các ca nhiễm mới trên địa bàn, như Preah Sihanouk: 220 ca, Kampot: 57 ca, Takeo: 50 ca, Pailin: 42 ca, Prey Veng: 16 ca.

Một số địa phương đã ra thông báo tạm đóng cửa khu vực lây nhiễm, bao gồm nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại và sòng bài. Trong đó, tỉnh Kampot ban hành lệnh giới nghiêm từ 20 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, cấm tụ tập đông người, cấm bán rượu, bia trên địa bàn tỉnh, từ ngày 2 đến 9-6.

Trong hoạt động phòng, chống đại dịch Covid-19, Chính phủ Hoàng gia Campuchia sớm xác định tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaaccine trên diện rộng, tiến tới đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021, chậm nhất vào đầu năm 2022.

Tại TP Phnom Penh, trong vòng một tháng qua, các đơn vị quân y đã tiêm vaccine phòng dịch mũi thứ nhất cho gần 940 nghìn người, trong đó có 688.752 người được tiêm đủ hai mũi. Dự kiến, việc tiêm mũi thứ nhất cho người dân tại các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm dịch cao ở thủ đô của Campuchia sẽ hoàn thành trong tuần này.

Theo thống kê, tính từ ngày 10-2 đến 1-6, quốc gia gần 16 triệu dân này đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 2.648.859 dân thường và quân nhân, trong kế hoạch tiêm chủng cho 10 triệu người từ 18 tuổi trở lên.

Thông cáo của Bộ Y tế Campuchia cho biết, đến nay, cơ quan này xác nhận phát hiện tổng cộng 31.460 ca nhiễm Covid-19, trong đó, 24.042 người đã được điều trị khỏi bệnh.

SƠN XINH (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/lay-nhiem-covid-19-tai-campuchia-tang-tro-lai-648933/