Lấy nhân tâm cảm hóa, giáo dục nhiều phạm nhân

Thượng úy Võ Thanh Tâm làm công tác quản giáo tại Trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng, Bộ Công an, là một cán bộ trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng luôn được đồng đội tin yêu, phạm nhân cảm phục.

Thượng úy Võ Thanh Tâm chia sẻ: Dù đã được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, nhưng khi trở về Trại giam Xuân Phước, Tâm luôn chủ động trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tế về công tác quản giáo từ nhiều cán bộ trải nghiệm, đồng thời dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ, tìm hiểu tâm lý tình cảm, gia cảnh, quan hệ gia đình và diễn biến tư tưởng của từng phạm nhân do mình đảm trách quản giáo để có biện pháp cảm hóa, hướng dẫn, hỗ trợ họ cải tạo tư tưởng, lao động và học nghề…

Thượng úy Võ Thanh Tâm hướng dẫn phạm nhân trong giờ lao động.

Thượng úy Võ Thanh Tâm hướng dẫn phạm nhân trong giờ lao động.

Một trong những bài học kinh nghiệm luôn được Thượng úy Võ Thanh Tâm vận dụng là tính nhân văn trong quản lý giáo dục phạm nhân (QLGDPN). Trong số 50-60 phạm nhân do Thượng úy Tâm cùng 3 đồng đội đảm trách quản giáo có không ít phạm nhân cộm cán, từng là những tay “anh chị” trong giới giang hồ, phải thi hành án phạt tù từ 20 đến 30 năm với các tội danh giết người, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản...

Để cảm hóa được những đối tượng “cứng đầu”, Thượng úy Tâm không chỉ nghiên cứu kỹ hồ sơ phạm nhân từ nhân thân đến hành vi phạm tội, mà còn thường xuyên tiếp xúc, tạo gần gũi thân thiện để dò hỏi về gia cảnh, người thân rồi kiên trì thuyết phục, cảm hóa.

Khi đã cảm nhận tình người từ những hành động, lời nói chân thành của Thượng úy Tâm, những phạm nhân như Phạm Hữu Hân, Nguyễn Duy Thanh từng là “đàn em ”thân tín của Hạnh “Nhật” – đối tượng cầm đầu nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây ra hàng loạt vụ án hình sự ở phố biển Nha Trang những năm 2005-2006, đã phải “tâm phục, khẩu phục”.

Điểm lại chặng thời gian gần 10 năm công tác ở Trại giam Xuân Phước của Thượng úy Võ Thanh Tâm từ Cảnh sát bảo vệ đến cán bộ quản giáo, chúng tôi được biết, anh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hơn 15 trường hợp phạm nhân có dấu hiệu vi phạm nội quy kỷ luật, cảm hóa giáo dục 6 phạm nhân nổi cộm chuyển biến tư tưởng, tích cực lao động – học nghề nên nhiều lần được giảm án.

Nhiều phạm nhân còn nhớ, khi cơn bão số 9 giữa tháng 11-2011 cuốn sập một mảng tường trong buồng giam, Thượng úy Tâm kịp thời có mặt, phối hợp đồng sơ tán phạm nhân ra khỏi tầm nguy hiểm và kịp thời ngăn chặn một đối tượng mưu tính lợi dụng cơ hội này để kích động gây rối, trốn khỏi nơi giam giữ. Đến giữa năm 2012, Thượng úy Tâm kịp thời phát hiện và chủ động truy xét, thu giữ nhiều vật cấm do phạm nhân cất giấu khi nhập trại.

Trường hợp 1 phạm nhân quê ở Nghệ An, thi hành án phạt tù 20 năm về tội giết người, cướp tài sản, bất ngờ tuyệt thực nhiều ngày do buồn chán chỉ vì nhiều tháng liền người thân không đến thăm. Thượng úy Võ Thanh Tâm cùng Thiếu tá Phan Anh Tâm - Phó Giám thị Trại giam Xuân Phước đến buồng giam thuyết phục hơn 2 giờ, phạm nhân này mới từ bỏ suy nghĩ tiêu cực.

Thượng úy Võ Thanh Tâm 3 năm được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – nay là Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/lay-nhan-tam-cam-hoa-giao-duc-nhieu-pham-nhan-555108/