Lấy mẫu xét nghiệm nguyên nhân 4 cây xanh bỗng dưng 'chết cháy' ở Hải Phòng

Công an Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân 4 cây xanh 'chết cháy' trên đường Lê Hồng Phong.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân chết cháy của cây xanh

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân chết cháy của cây xanh

Ngày 15/9, trao đổi với Báo Giao thông, thượng tá Nguyễn Đình Xoang, Trưởng Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xác nhận, sáng cùng ngày, Công an quận Ngô Quyền đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân 4 cây xanh bỗng nhiên chết cháy trên đường Lê Hồng Phong (trước mặt công trình xây dựng tòa nhà khách sạn và văn phòng cho thuê thuộc công ty Minh Tinh Việt - phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Các cây xanh bị khoan lỗ và nghi đổ hóa chất

Cũng liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công ty cổ phần Công viên cây xanh Hải Phòng cho biết, 4 cây xanh bao gồm 2 cây hoa phượng, 2 cây hoa sữa có tuổi đời khoảng hai chục năm tuổi, nhiều cây đường kính lên tới gần 1m, bị các đối tượng khoan nhiều lỗ ở gốc cây và nghi vấn đổ hóa chất vào đó dẫn tới cây xanh chết cháy chỉ trong vài ngày.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Giao thông, sáng nay (15/9) cơ quan chức năng đã tiến hành đào các gốc cây chết cháy này lên và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Các cây xanh chết cháy ở trước cửa tòa nhà khách sạn và văn phòng cho thuê thuộc công ty Minh Tinh Việt (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng)

Trước đó, người dân thành phố Hải Phòng vô cùng bức xúc khi 4 cây xanh trên đường Lê Hồng Phong, trước cửa tòa nhà khách sạn và văn phòng cho thuê thuộc công ty Minh Tinh Việt (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), đột nhiên chết cháy. Trong khi đó, tất cả các cây xanh khác trên đường Lê Hồng Phong đều xanh tốt.

Bảo Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lay-mau-xet-nghiem-nguyen-nhan-4-cay-xanh-bong-dung-chet-chay-o-hai-phong-d479391.html