Lấy máu cứu sản phụ, bác sĩ ở Hải Dương vẫn bị người nhà chửi, dọa giết

Năm y bác sĩ lấy máu của bản thân cấp cứu cho sản phụ, nhưng bị người nhà bệnh nhân chửi và dọa sẽ gọi người nhà đến giết.

Clip ghi lại sự việc liên quan tới một sản phụ xảy ra sự cố trong quá trình sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Kim Thành (Hải Dương) đăng tải trên mạng xã hội ngày 7/11 nhận gần 20.000 lượt xem, chia sẻ và bình luận. Trong clip, cho rằng các bác sĩ có lỗi nên người nhà buông nhiều lời lăng mạ, chửi bới, xúc phạm, làm náo loạn bệnh viện.

Theo tài khoản P.Ơ, khoảng 16h ngày 4/11, sản phụ Nguyễn Thị Hường (31 tuổi, quê xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng) đến khám thai tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành. Bác sỹ kết luận tử cung sản phụ mở ba phân, tim thai khỏe, dây rốn không quấn cổ, dễ sinh em bé.

Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành (Hải Dương).

Bệnh viện giữ sản phụ và yêu cầu người nhà về chuẩn bị đồ để sinh em bé. Sau đó, bác sĩ tiêm thuốc làm tăng co bóp tử cung giúp dễ sinh. Dự kiến, sản phụ sẽ sinh vào đêm cùng ngày. Nhưng đến sáng hôm sau, bác sĩ lại chỉ định sản phụ mổ. Sau mổ, sản phụ mất nhiều máu, không cầm được nên phải cắt bỏ tử cung.

Do bệnh nhân mất nhiều máu, lượng máu dự trữ trong bệnh viện không đủ, bệnh viện phải lấy máu từ Bệnh viện đa khoa Hải Dương, người nhà và hai sinh viên để truyền cho sản phụ. Sau khi được truyền 10 đơn vị máu, sản phụ tỉnh và tạm thời ổn định.

Tuy nhiên sản phụ tiếp tục có diễn biến xấu, máu ở vết mổ chảy ra nhiều, chân tay sưng to và tím bầm, bụng trương lên. Bác sĩ khám lại thì nói là sản phụ bị băng huyết.

Người nhà sản phụ làm náo loạn bệnh viện.

Khi các bác sĩ đang cấp cứu thì gia đình liên tục đòi chuyển sản phụ xuống Bệnh viện phụ sản Hải Phòng. Hiện sản phụ an toàn.

Cho rằng sự việc xảy ra với sản phụ là lỗi của bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và xử trí cấp cứu, người nhà sản phụ có hành động, lời nói lăng mạ, chửi bới, xúc phạm nặng nề các y bác sĩ trong kíp trực hôm đó. Một phụ nữ trung tuổi còn buông lời chửi bới thậm tệ, thậm chí dọa giết.

Bác sĩ bệnh viện hiến máu cứu sản phụ. (Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến)

Bệnh viện Hải Dương: 'Các bác sĩ đã làm hết sức'

Ngày 8/11, thông tin với VTC News, ông Nguyễn Văn Di - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Kim Thành cho biết, sản phụ Nguyễn Thị Hường nhập viện chờ sinh nhưng không đẻ thường nên được chỉ định mổ.

Bệnh nhân có bệnh thiếu máu, tiểu cầu kém, chảy máu nhiều, bác sĩ buộc phải cắt tử cung để cầm máu.

"Là bệnh viện tuyến huyện lượng máu dự trữ không đủ nên ngay trong đêm đó, 5 y bác sỹ cùng cho máu để cứu bệnh nhân. Lúc sản phụ tạm ổn định, xét thấy trường hợp này rất nặng nên bệnh viện làm thủ tục chuyển lên tuyến trên", ông Di nói.

“Các bác sỹ đã làm hết sức để cứu bệnh nhân”, ông Di khẳng định.

Ông Di cho biết thêm, hiện bác sĩ trực tiếp mổ cho bệnh nhân đi tập huấn nghiệp vụ, một bác sĩ Phó giám đốc trực hôm đó cũng đi tập huấn nên hẹn sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về sự việc vào đầu tuần tới.

Trong 9 đơn vị máu truyền cho bệnh nhân có đến 5 đơn vị của các y bác sĩ bệnh viện hiến tặng. (Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến)

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lay-mau-cuu-san-phu-bac-si-o-hai-duong-van-bi-nguoi-nha-chui-doa-giet-d437767.html