Lấy lòng người tình đồng tính, cô gái làm giả sổ tiết kiệm đi rút gần 1 tỉ ở ngân hàng

Nghe bạn gái bảo muốn làm ăn mà không có vốn, Yến 'nổ' có gần một tỷ trong tài khoản ngân hàng để lấy lòng người tình.

Ngày 8/3, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) lập hồ sơ xử lý Vương Ngọc Yến (23 tuổi) về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Thông tin ban đầu, Yến có quan hệ tình cảm đồng tính với Nguyễn Thị N. (SN 1992, quê Khánh Hòa) được khoảng gần một năm nay. Trong thời gian quen nhau, để lấy lòng bạn tình nên Yến “nổ” mình có gần một tỷ đồng đang gửi ở một ngân hàng lớn.

Hình minh họa

Ngày 3/3, Yến hẹn gặp N. ở TP.HCM rồi sau đó cả 2 cùng đi chùa Bà Tây Ninh. Trong quá trình đi chơi, N. nói với Yến là cần tiền để kinh doanh làm ăn. Vì muốn người bạn mình hài lòng nên Yến đồng ý cho N. mượn tiền.

Sau đó, Yến lên mạng tải thông tin sổ tiết kiệm của một ngân hàng rồi dùng phần mềm chỉnh sửa điền thông tin cá nhân của mình vào. Riêng mã khách hàng Yến để nguyên không chỉnh sửa. Yến làm giả một sổ tiết kiệm để tới ngân hàng rút tiền.

Ngày 5/3, Yến rủ N. cùng đến một ngân hàng trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình để rút tiền. Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng phát hiện thông tin mã khách hàng và chủ sổ tiết kiệm không trùng khớp nên đã báo lãnh đạo ngân hàng và trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Yến khai nhận hành vi phạm tội của mình.

"Yến khá bình thản, lời khai có phần ngây ngô như 'nếu nhà băng không phát hiện, cho rút tiền thì sẽ có vốn làm ăn'. Cô ấy chưa có tiền án, hậu quả vụ án chưa xảy ra nên chúng tôi cho gia đình bảo lãnh, chờ củng cố hồ sơ", cán bộ điều tra cho biết.

Riêng N. khai tưởng Yến có tiền gửi tiết kiệm thật chứ không biết hành vi phạm tội của Yến.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/lay-long-nguoi-tinh-dong-tinh-co-gai-lam-gia-so-tiet-kiem-rut-gan-1-ti-o-ngan-hang-a221856.html