Lấy lời khai 23 học sinh: Huyện bất ngờ, hứa kiểm điểm

UBND huyện Quảng Ninh cho biết bị bất ngờ về thông tin này và sẽ yêu cầu kiểm điểm với ban giám hiệu trường THCS Duy Ninh

Xung quanh vụ việc cô giáo phạt tát 230 cái vào mặt học sinh xảy ra ở trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), hôm 24/11, ban giám hiệu nhà trường đã phát câu hỏi xác minh đối với tập thể học sinh lớp 6.2 - nơi xảy ra vụ việc.

23 học sinh tham gia hình phạt ngày hôm đó phải viết một bản 19 câu hỏi liên quan đến sự việc này. Đáng chú ý, học sinh phải ghi rõ giới tính của mình, họ tên và đăng sau bản trả lời phải ghi rõ "lời khai của em" và ký tên.

Chiều ngày 3/11, trao đổi với ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), ông cho biết khi nhận được thông tin nhà trường "lấy lời khai" này, ông rất bất ngờ và lập tức đã chỉ đạo phòng Giáo dục và đào tạo của huyện trực tiếp xuống trường xác minh vụ việc.

Hình ảnh tờ phiếu "lấy lời khai" mà trường Duy Ninh cấp cho các em học sinh

"Tôi đã yêu cầu phải làm rõ vấn đề này ngay khi nhận được phản ánh của phụ huynh và báo chí. Huyện hay phòng giáo dục không hề chỉ đạo việc ban giám hiệu nhà trường tiến hành lấy thông tin như vậy. Quan điểm của huyện là không đồng tình với việc này" - ông Phạm Trung Đông cho biết.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết Phòng GD&ĐT cũng đã yêu cầu ban giám hiệu nhà trường làm kiểm điểm trước việc làm "lấy lời khai tập thể học sinh" như vậy.

"Đây là một hành động rất phản cảm. Huyện cũng đã yêu cầu thêm Phòng GD&ĐT tập trung làm rõ vụ việc này. Nếu phát hiện vi phạm nào khác sẽ tiếp tục kỷ luật, kiểm điểm theo đúng quy định của ngành, không để tạo ra những điều tiếng xấu, phức tạp hơn" - ông Đông nhấn mạnh.

Trong khi đó, trên báo chí, bà Phạm Thị Lệ Anh - hiệu trưởng trường Duy Ninh cho biết không phải nhà trường lấy lời khai và hỏi cung, nhà trường chỉ hỏi để nắm thông tin cho rõ và đa chiều. Bà Lệ Anh cho biết sự việc "lấy lời khai" này cũng diễn ra trước khi công an vào làm việc. Sau khi công an vào làm việc thì nhà trường không còn trách nhiệm.

Liên quan đến vụ việc, cuối ngày 3/12, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11 của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng hành vi của Ban giám hiệu, hiệu trưởng trường trong việc phát phiếu điều tra này là quá hạn chế, yếu kém về năng lực, kinh nghiệm, nghiệm vụ quản lý.

Cô hiệu trưởng trường Duy Ninh Phạm Thị Lệ Anh (Ảnh: TNO)

Theo Thứ trưởng Nghĩa, đúng ra Ban giám hiệu trường phải báo cáo lên cơ quan quản lý cao hơn để xử lý nghiêm cô giáo vi phạm, nhưng cô Hiệu trưởng lại đi yêu cầu học sinh làm khảo sát về những vấn đề đã xảy ra rất rõ ràng.

“Chúng tôi đã yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND huyện và Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh tiến hành kiểm tra, báo cáo và xử lý nghiêm", Thứ trưởng Nghĩa nêu rõ.

Minh Nguyệt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/lay-loi-khai-23-hoc-sinh-huyen-bat-ngo-hua-kiem-diem-3370353/