Lấy lại bản lĩnh đàn ông với phương pháp y học tái sinh

Sự ra đời 'Y học tái sinh' với phương pháp điều trị bằng tế bào gốc là tin vui đáng mừng cho đấng mày râu lấy lại bản lĩnh đàn ông thời trai trẻ, từ đó vun đắp hạnh phúc gia đình dài lâu cũng như tự tin và thành công hơn nữa trong xã hội.

Bước sang tuổi trung niên, Đàn ông có nhiều vấn đề cần phải lo lắng hơn là khẳng định “cái tôi”. Nguồn ảnh: Internet

Đàn ông trung niên và những vấn đề dễ gặp phải

Nếu mục tiêu của những chàng trai độ tuổi 20 là đi tìm bản ngã của chính mình cũng như khẳng định cái tôi đầy kiêu hãnh của bản thân đối với xã hội và mọi người xung quanh, thì đàn ông tuổi 40 lại quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, bởi trải qua những bão giông của gần nửa cuộc đời, họ hiểu rằng, một sức khỏe tốt chính là nền tảng vững chắc để dựng xây cuộc sống, không chỉ cuộc sống của mình mà còn là cuộc sống của cả gia đình. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu của các chuyên gia đến từ tổ chức y tế thế giới cho biết, khi tiến gần tới độ tuổi 40, cơ thể của nam giới sẽ phải đối mặt với những triệu chứng của việc suy giảm sức khỏe. Có thể những triệu chứng này không được nhìn thấy một cách rõ ràng, thế nhưng điều đó không làm giảm đi hậu quả nghiêm trọng mà chúng có thể mang lại.

Bước sang tuổi trung niên, đàn ông dễ gặp phải những vấn đề liên quan đến tim mạch, tiêu hóa, xương khớp và đặc biệt dễ thấy nhất đó chính là sức khỏe tình dục. Đó là hậu quả cộng dồn của nhiều năm từ thói quen ăn uống, sinh hoạt không khoa học, đặc biệt là thói quen liên quan đến rượu bia và thuốc lá. Mặc dù không có bất cứ triệu chứng cụ thể nào trong hệ thống tim mạch cũng như tiêu hóa thì những nguy cơ vẫn luôn tiềm tàng ở đó.

Thế nên, mỗi khi cảm thấy tức ngực, cơn đau lan ra vùng cánh tay, hay đột nhiên thấy váng đầu hoặc đau dữ dội vùng bụng, hoặc có những biểu hiện suy nhược cơ thể như mệt mỏi, mất ngủ, hay quên, ngại vận động, huyết áp dao động cao - thấp bất thường, hồi hộp, khó thở về đêm, thậm chí là ngủ thường ngáy to... thì đừng chần chờ gì nữa hay tới ngay cơ sở y tế kiểm tra để có những chẩn đoán chính xác nhất trước khi những vấn đề có thể nghiêm trọng hơn.

Thế nhưng, đàn ông thường nghĩ, là nam giới đồng nghĩa với việc không được ủ rũ, yếu đuối, không thể dễ dàng thể hiện ra những vấn đề của bản thân. Đó là một suy nghĩ phổ biến đủ để phần lớn nam giới "ngó lơ" những vấn đề sức khỏe bản thân đang gặp phải. Hay nhiều khi chỉ đơn giản một lý do “ngại” phiền phức cũng khiến cho nam giới dễ dàng chẹp miệng bỏ qua những vấn đề mình đang gặp phải.

Đàn ông trung niên dễ rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc mắc nhiều bệnh khi suy giảm nội tiết tố testosterone. Nguồn ảnh: Internet

Nhưng mọi chuyện đã có vẻ đơn giản hơn rất nhiều khi y học hiện đại đã nghiên cứu và cho ra đời một phương pháp chữa trị hoàn toàn mới, không tốn nhiều thời gian, công sức và quan trọng là hiệu quả từ tận sâu bên trong cơ thể, giúp cho đấng mày râu khỏe một cách thực sự đúng nghĩa, đó chính là liệu pháp mang tên “Y học tái sinh”.

Y học tái sinh – giúp đấng mày râu giữ vững bản lĩnh

Có lẽ khi đọc đến đây, rất nhiều người thắc mắc y học tái sinh là gì? Để giải đáp một cách ngắn gọn, có thể nói Y học tái sinh là quá trình thay thế hoặc tái sinh các tế bào, mô và nội tạng của con người nhằm phục hồi hoặc thiết lập chức năng hoạt động bình thường của chúng. Các nghiên cứu cho thấy tế bào gốc có khả năng tự phân chia không ngừng, có tiềm năng trở thành tất cả tế bào khác trong cơ thể con người. Những nghiên cứu hiện nay đang nhắm tới việc sửa chữa tổn thương từ trên đầu (não bộ với bệnh Parkinson, suy giảm trí nhớ), mắt (chứng mù lòa), tim (với tế bào gốc thay thế những tổn thương của nhồi máu cơ tim), gan (với những tổn thương do siêu vi gây ra hoặc nuôi cấy tế bào gốc tạo ra gan rồi ghép cho cơ thể)... Đặc biệt tế bào gốc sửa chữa tổn thương do quá trình lão hóa để con người trẻ ra.

Y học tái sinh có tiềm năng vô hạn để phục hồi sức khỏe, tuổi trẻ và chất lượng cuộc sống con người. Nguồn ảnh: ZÉLL-V

Một trong những thương hiệu đi đầu trong phương pháp y học tái sinh là thương hiệu ZÉLL-V do công ty Ruyi Holding Sdn Bhd sáng lập, được công ty BT Việt Nam đại diện phân phối độc quyền thương hiệu tại Việt Nam.

Phương pháp điều trị bằng tế bào gốc của thương hiệu ZÉLL-V sử dụng tế bào gốc chiết xuất từ nhau thai cừu, được lấy từ giống cừu “close colony” có hệ miễn dịch tốt nhất và được chăm sóc trong môi trường sống trong lành về nguồn nước, dịch bệnh và thức ăn, mang lại chất lượng vượt trội của nhau thai cừu. Chiết xuất được công nhận bởi nhiều tổ chức uy tính trên thế giới như Hiệp hội các chuyên gia tế bào gốc Quốc tế ở Thụy Sĩ và Đức (IOASS) và Hiệp hội điều trị tuyến ức của Đức (GSTT) với 80 năm kinh nghiệm. Sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tiêu chuẩn Thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP), tiêu chuẩn HACCP và phân tích và kiểm soát các mối nguy hiểm, phù hợp với luật lệ và quy định của Cơ quản quản lý an toàn dược phẩm và thiết bị y tế của New Zealand (MEDSAFE) và Cục quản lý dược và thực phẩm New Zealand (NZFDA).

Các sản phẩm tế bào gốc ZÉLL-V được nghiên cứu và phát triển bởi Hiệp hội Trị liệu Tuyến ức Đức (GSTT) và Hiệp hội Quốc tế về Các Chuyên gia Trị liệu Nội tạng Thụy Sĩ và Đức (IAOSS). Nguồn ảnh: Internet

Sử dụng liệu pháp y học tái sinh trong việc điều trị những bệnh ở nam giới là tiến hành tiêm tế bào gốc từ nhau thai cừu vào cơ thể, tế bào gốc này vận dụng ba đặc tính cơ bản của mình để khôi phục và chữa lành các mô và hệ cơ quan trong cơ thể đang gặp vấn đề.

Hiệu quả trở về: Tế bào gốc khi được tiêm vào cơ thể có khả năng tự đi tìm bộ phận bị tổn thương để sữa chữa, phục hồi và tái sinh. Nếu nam giới bị chứng yếu sinh lý do nguyên nhân tuổi tác thì những tế bào này khi vào cơ thể sẽ giúp trẻ hóa những cơ quan bị già hóa từ đó khôi phục lại chức năng ban đầu của các cơ quan hỗ trợ tốt nhất cho chức năng sinh sản.

Khả năng tái sinh tự thân: Tế bào gốc có thể tự nhân lên thành tế bào mang khả năng và hình thái đồng nhất với chính bản thân nó. Đây là một trong những quá trình nhằm thay thế những tế bào bị lão hóa bằng những tế bào mới có khả năng hiện chức năng một cách tốt nhất.

Khả năng đa phân hóa: Tế bào gốc có thể phân hóa thành các cơ quan và tổ chức đa dạng như tim, xương, thần kinh, da, gan,...trong trạng thái chưa phân hóa theo sự cần thiết của cơ thể. Từ đó kích thích sản xuất tế bào mới và thay thế các tế bào bị thoái hóa, “tự sửa chữa” nhưng cơ quan bị tổn thương, đem lại hiệu quả một cách tự nhiên từ sâu bên trong cơ thể.

ZÉLL-V giúp khai thác sức mạnh tự chữa bệnh và hồi sinh của cơ thể thông qua liệu pháp tế bào. Nguồn ảnh Internet

Không chỉ vậy, Trong quá trình đổi mới tế bào, cơ thể sẽ được “tái lập trình”, nhờ đó tuần hoàn máu tốt hơn, sức khỏe thể chất mạnh mẽ hơn, tinh thần hứng khởi hơn, giảm căng thẳng thần kinh và những hệ lụy không đáng có từ stress. Đặc biệt, liệu pháp này còn điều trị được cho bệnh nhân rụng tóc.

Với những thành tựu mà y học tái sinh, cụ thể là phương pháp tế bào gốc đã mang lại, đây xứng đáng là một trong những phương pháp tốt nhất việc điều trị những bệnh lý ở nam giới, góp phần giữ vững và nâng cao bản lĩnh đàn ông vốn có ở đấng mày râu./.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ZÉLL-V

Liệu pháp tế bào là phương pháp điều trị sinh học hoàn chỉnh bằng cách sử dụng tế bào tươi hoặc yếu tố tế bào để kích thích cơ chế sửa chữa và "tái sinh" tế bào trong cơ thể, do đó làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên và chống lại các bệnh thoái hóa mãn tính.

Các sản phẩm tế bào gốc ZÉLL-V được nghiên cứu và phát triển bởi Hiệp hội Trị liệu Tuyến ức Đức (GSTT) và Hiệp hội Quốc tế về Các Chuyên gia Trị liệu Nội tạng Thụy Sĩ và Đức (IAOSS).

Tại Việt Nam, ZÉLL-V là thương hiệu được phân phối độc quyền bởi công ty TNHH Thương mại và Đầu tư BT Việt Nam.

Thông tin chi tiết về Y học tái sinh và liệu pháp tế bào gốc ZÉLL-V, vui lòng liên hệ:

Điện thoại tư vấn: 024 36 83 9999 | 091 199 5526

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ BT Việt Nam

Địa chỉ: B9-B10 Richland Tower, ngõ 181 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Website: http://yhoctaisinh.com/

Hotline: 0973 059 555

Email: tuvan@yhoctaisinh.com

Hoàng Quyên

Nguồn Thương Gia: http://thuonggiaonline.vn/lay-lai-ban-linh-dan-ong-voi-phuong-phap-y-hoc-tai-sinh-17266.htm