Lấy lại 'bản lĩnh đàn ông' bằng thuốc nam Đỗ Minh Đường

Nhờ sử dụng bài thuốc nam gia truyền dòng họ Đỗ Minh, diễn viên Lê Bá Anh đã lấy lại được bản lĩnh phái mạnh dù từng gặp khó khăn trong vấn đề sức khỏe và sinh lý.

Chắc hẳn cái tên diễn viên Lê Bá Anh đã không còn xa lạ với khán giả truyền hình. Anh hiện là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ và từng có những vai diễn ấn tượng trong nhiều bộ phim. Trong đó, vai diễn được người hâm mộ nhớ nhất là chàng “Văn nghiện” của bộ phim “Những ngọn nến trong đêm”. Gần đây, anh tiếp tục tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Sinh tử”.

Chương trình “Sống khỏe mỗi ngày” (ngày 16/3/2020) trên kênh truyền hình VTV2 vừa qua bàn luận về chủ đề “Tăng cường sinh lực phái mạnh” có giới thiệu diễn viên Lê Bá Anh đã lấy lại “phong độ” phái mạnh hiệu quả nhờ bài thuốc nam Đỗ Minh Đường.

Ngay sau khi chương trình phát sóng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu của độc giả mong muốn được hiểu rõ hơn về bài thuốc này. Vì vậy, chúng tôi đã liên hệ với nam diễn viên để được anh chia sẻ về hành trình đánh thức “bản lĩnh” của mình.

Lấy lại phong độ nhờ bài thuốc nam gia truyền Đỗ Minh Đường

Do ảnh hưởng của tuổi tác khiến nồng độ testosterone suy giảm, chưa kể những tác động của cuộc sống hiện đại, căng thẳng, stress và chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi chưa hợp lý khiến nhiều nam giới gặp phải các vấn đề như: suy giảm ham muốn, yếu sinh lý…

Diễn viên Lê Bá Anh cho biết: “Tôi hay bị cảm lạnh, nhiều khi bị nhức đầu, hoa mắt, ăn không ngon, đau lưng, đi tiểu đêm nhiều. Đặc biệt là vấn đề tình cảm vợ chồng cũng bị ảnh hưởng… Nhiều khi rất muốn mang lại cảm giác hạnh phúc cho vợ nhưng mà “lực bất tòng tâm”.

Vì vậy, anh quyết định tìm phương pháp điều trị để giải quyết tình trạng mệt mỏi, “khó nói” này.

Sau quá trình sử dụng thuốc tây và gặp phải nhiều tác dụng phụ không mong muốn khiến cơ thể mệt mỏi, nam diễn viên quyết định chuyển sang điều trị bằng Đông y. Có lẽ do “gặp thầy, gặp thuốc” mà chỉ sau 2 tháng sử dụng bài thuốc nam Đỗ Minh Đường, anh cảm thấy mọi vấn đề mình gặp phải trước đây đều được giải quyết một cách êm ái như chưa từng xảy ra.

Diễn viên Lê Bá Anh chụp ảnh cùng lương y Tuấn tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường

Diễn viên Lê Bá Anh chụp ảnh cùng lương y Tuấn tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường

Hiện tại, tiếp xúc với diễn viên Lê Bá Anh thấy trong anh như có một nguồn sinh lực mới, da dẻ hồng hào, tinh thần sảng khoái. Anh chia sẻ: “Từ khi dùng thuốc của Đỗ Minh Đường, tôi ăn ngủ tốt hơn, không bị đau lưng hay tiểu đêm nữa, nhờ vậy mà sức khỏe tốt, làm việc hiệu quả và tinh thần cũng thoải mái. Thật sự tôi rất cảm ơn nhà thuốc Đỗ Minh Đường...

Khi được hỏi thêm về bài thuốc mà nam diễn viên đã sử dụng, anh cho biết: Bài thuốc này được kết lợp từ 3 bài thuốc nhỏ là: Hồi xuân phục dương thang, Đại bổ phục dương hoàn và Đại bổ thận.

Trong đó, Hồi xuân phục dương thang là bài thuốc ngâm rượu, tôi dùng trong bữa ăn, mỗi lần 1 - 2 chén; gồm các vị thuốc như: câu kỳ tử, đại thục địa, xà sàng tử,... Bài Đại bổ phục dương hoàn đã được nhà thuốc sắc lên, cô đặc lại và hoàn thành viên, tôi dùng 1 viên sau bữa ăn chính, rất tiện lợi; gồm các vị: Ba kích, nhục thung dung, ngũ vị tử,... Còn Đại bổ thận thì nghe cũng biết là tăng cường chức năng thận rồi, nhưng bên cạnh đó nó còn giúp bồi bổ nguyên khí, an thần và tăng cường sức khỏe…

Tôi thấy bài thuốc này được kết hợp rất khoa học với các thành phần và công dụng rõ ràng. Tuy nhiên, để có được kết quả tốt nhất thì các bạn nên đến trực tiếp nhà thuốc Đỗ Minh Đường để được lương y, bác sĩ thăm khám, trao đổi, giúp họ hiểu rõ hơn về nguyên nhân, thể trạng bệnh, từ đó có liều lượng phù hợp.", nam diễn viên nhắn nhủ.

Chia tay anh Lê Bá Anh, chúng tôi không quên được hình ảnh người diễn viên đã gần 50 tuổi nhưng vẫn điển trai, phong độ và tràn đầy sinh lực. Hy vọng những chia sẻ trên đây đã giúp các đấng mày râu có thêm bí quyết để cải thiện sức khỏe sinh lý và lấy lại “phong độ” của mình.

Quỳnh Chi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/lay-lai-ban-linh-dan-ong-bang-thuoc-nam-do-minh-duong-ar537016.html