Lấy kết quả cụ thể làm thước đo kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm

Ngày 24-12, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Ban cán sự (BCS) Đảng UBND TP để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh dự buổi làm việc.

Ngày 24-12, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Ban cán sự (BCS) Đảng UBND TP để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh dự buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đánh giá cao những nội dung mà BCS Đảng UBND TP đã chuẩn bị cho buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành. Cho rằng, đây là buổi làm việc đầu tiên của tập thể BTV Thành ủy nhiệm kỳ mới với BCS Đảng UBND TP, vì thế có rất nhiều ý nghĩa. Trước hết, đây là biện pháp cụ thể để TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII đã đề ra; cũng là cơ hội để BTV Thành ủy nghe, nắm bắt, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCS Đảng UBND TP và các sở, ngành trong việc triển khai thực hiện và quan trọng hơn, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, là trong năm 2021, TP sẽ phải làm những gì để khôi phục lại nền kinh tế - điều mà tất cả lãnh đạo TP đều trăn trở.

Qua báo cáo và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cơ bản thống nhất với dự thảo nội dung Báo cáo do BCS Đảng UBND TP trình bày. Bí thư Thành ủy đề nghị trong dự thảo Báo cáo, BCS Đảng UBND TP cần căn cứ vào Chương trình hành động số 01 ngày 10-12-2020 của BCH Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII. Từ căn cứ này, BCS Đảng UBND TP rà soát các nội dung đã đề cập trong dự thảo Báo cáo, những nội dung nào mà trong Chương trình hành động đã thể hiện và tổ chức triển khai, nhất là các đề án mà BCS Đảng đã đề nghị trong Chương trình hành động để tránh trùng lắp hoặc chồng chéo nhau, thiếu sót; đồng thời phân kỳ ra nội dung nào phải triển khai trong năm 2021 hoặc khi nào làm; đảm bảo chính xác, đầy đủ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng tập thể BCS Đảng UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng tình với các giải pháp, nhiệm vụ nêu ra trong dự thảo Báo cáo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu BCS Đảng UBND TP rà soát lại các nội dung, xem những nội dung nào có khả năng thực thi trên thực tế thì phải tập trung triển khai, còn những nội dung nào lập thành đề án của năm 2021 thì phải có tiến độ cụ thể, để sau này khi Báo cáo được BTV Thành ủy thông qua thì nó sẽ là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của BCS Đảng UBND TP trong việc tổ chức triển khai.

Liên quan đến câu chuyện Làng đại học Đà Nẵng, sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh trình bày các nội dung có liên quan, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết về mặt chủ trương, Làng đại học đã được BTV Thành ủy thông qua từ lâu, vấn đề là quy hoạch chi tiết và triển khai như thế nào. Theo Bí thư Thành ủy, BTV Thành ủy thống nhất về mặt chủ trương và giao cho BCS Đảng UBND TP triển khai các phần việc liên quan để kịp về mặt thời gian.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thảo luận tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị trong quý I-2021, UBND TP cần khẩn trương rà soát quy chế làm việc của BCS Đảng, quy chế làm việc của UBND TP, xác định rõ các nội dung ủy quyền cho các sở, ngành và UBND các quận, huyện; đồng thời chỉ đạo cho các sở, ngành rà soát việc xây dựng lại quy chế làm việc để xem nội dung có phù hợp hay không theo tinh thần buổi làm việc giữa BTV Thành ủy và BCS Đảng UBND TP. Về nguyên tắc, BCS Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành về việc xây dựng quy chế làm việc. Ngoài ra, đề nghị BCS Đảng UBND TP chỉ đạo việc rà soát, chuyển đổi vị trí công tác từ cấp Phó Giám đốc Sở đến cấp Trưởng phòng.

Một vấn đề quan trọng khác, theo Bí thư Thành ủy, thời gian tới BCS Đảng UBND TP cần đánh giá và rà soát lại công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin và việc thực hiện Đề án Thành phố thông minh; tập trung chỉ đạo ngay việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán; đánh giá lại công tác quản lý, chỉ đạo đối với các BQL dự án và nghiên cứu cơ chế về việc quản lý, điều hành đối với các BQL dự án; nhanh chóng triển khai Nghị quyết về kinh tế số và xây dựng trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung...

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã công bố quyết định phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn các chức danh UBND TP Đà Nẵng; quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh tham gia và giữ chức danh Bí thư BCS Đảng UBND TP; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh giữ chức danh Phó Bí thư; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam và Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Nguyễn Hà Bắc là Ủy viên BCS Đảng UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_236448_lay-ket-qua-cu-the-lam-thuoc-do-kiem-diem-danh-gia-trach-nhiem.aspx