Bắt đối tượng vận chuyển hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp

QUẢNG TRỊ- BĐBP Quảng Trị ngày 13-12 cho hay, đang mở rộng chuyên án 688L vừa được Phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm phối hợp với ĐBP CK quốc tế Lao Bảo đấu tranh thành công, triệt xóa đường dây ma túy từ Lào về. 2 đối tượng bị lực lượng chuyên án bắt quả tang lúc rạng sáng tại TT Lao Bảo gồm Mai Văn Nguyên (38 tuổi, trú tại Đồng Lê, Tuyên Hóa) và Đinh Hữu Tình (25 tuổi, trú tại Quỳ Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình). Lực lượng đánh án thu giữ ở hiện trường 2.369 viên MTTH màu hồng. Như vậy, chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tuần kể từ ngày 8 - 12 - 2017, BĐBP Quảng Trị đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án (687L và 688L), thu giữ tất cả gần 3 ngàn viên MTTH.

Đối tượng Mai Văn Nguyên và số ma túy thu giữ.

Đối tượng Mai Văn Nguyên và số ma túy thu giữ.

BẢO HÀ

NGHỆ AN- Thông tin từ CA tỉnh tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2017, tình hình tội phạm ma túy ở Nghệ An tăng và tiếp tục có diễn biến phức tạp. Theo đó, năm 2017, toàn tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 1.102 vụ, 1.365 đối tượng, tăng 18 vụ , 47 đối tượng so với năm 2016. Riêng ma túy thẩm lậu qua biên giới Việt- Lào vào Nghệ An còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn. Năm 2016, tỉnh Nghệ An đã phát hiện, triệt xóa 32 đường dây, bắt 72 đối tượng, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động. Trong năm qua, đã có 6 CBCS công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ bắt giữ tội phạm ma túy, phải điều trị phơi nhiễm HIV.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_176466_la-y-jerusalem-tri-jerusalem.aspx