Lấy hạnh phúc của người bệnh làm mục đích phấn đấu

Đến Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15), chúng tôi được đội ngũ y sĩ, bác sĩ và người bệnh kể nhiều về Đại úy, bác sĩ Từ Thanh Tuấn, Phó giám đốc bệnh viện. Anh không chỉ là cán bộ trẻ giữ cương vị, trọng trách lớn mà còn là điển hình trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Binh đoàn 15 với 4 năm liên tục (2015-2018) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bà Đặng Thị Liên ở thị trấn Chư Ty (Đức Cơ, Gia Lai) có thời gian điều trị tại Chuyên khoa tai-mũi-họng (TMH), Bệnh viện Quân y 15, khi bác sĩ Từ Thanh Tuấn đang làm chủ nhiệm khoa, tâm sự: "Không chỉ tôi mà tất cả mọi người đến đây điều trị đều nhận được sự chăm sóc, thăm khám tận tình, chu đáo của bác sĩ Tuấn. Trình độ chuyên môn và đạo đức, nhân cách của bác sĩ Tuấn làm cho chúng tôi tin tưởng và yên tâm".

Tháng 8-2014, sau khi khi tốt nghiệp khóa bác sĩ chuyên khoa cấp I TMH, Từ Thanh Tuấn về công tác tại Bệnh viện Quân y 15 và giữ chức Chủ nhiệm Chuyên khoa TMH. Từ đó, anh cùng với khoa thu dung, cấp cứu, điều trị cho hơn 12.700 bệnh nhân; phối hợp với Khoa Gây mê-hồi sức cấp cứu-cận lâm sàng tiến hành phẫu thuật cho hơn 1.000 bệnh nhân có chỉ định mổ thành công, an toàn tuyệt đối. Anh cũng chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện và Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 áp dụng nhiều kỹ thuật mới, hiện đại vào công tác khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân; trong đó nổi bật là ứng dụng phẫu thuật nội soi mũi xoang trong phẫu thuật chuyên ngành TMH mang lại hiệu quả cao.

 Đại úy, bác sĩ Từ Thanh Tuấn (đứng giữa) cùng y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 thăm, khám bệnh nhân.

Đại úy, bác sĩ Từ Thanh Tuấn (đứng giữa) cùng y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 thăm, khám bệnh nhân.

Tháng 11-2019, Đại úy Từ Thanh Tuấn được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 15. Trên cương vị mới, anh không chỉ phát huy trình độ chuyên môn trong khám và điều trị cho người bệnh mà còn ra sức bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ y sĩ, bác sĩ trẻ của bệnh viện ngang tầm với nhiệm vụ. Thượng úy, bác sĩ Nguyễn Đức Nam, Chuyên khoa TMH, chia sẻ: "Bác sĩ Tuấn đã truyền cảm hứng, động lực cho chúng tôi học tập, rèn luyện. Anh ấy thường nói với chúng tôi: Cứu người là trách nhiệm, bổn phận của thầy thuốc và chúng ta chỉ làm tròn bổn phận của mình khi có trình độ cao, đạo đức trong sáng. Vì vậy, mỗi người hãy lấy niềm vui, hạnh phúc của người bệnh làm tôn chỉ, mục đích học tập, phấn đấu".

Ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch Covid-19 tại Trung Quốc, với sự nhanh nhạy của mình, Đại úy, bác sĩ Từ Thanh Tuấn cùng với tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện tham mưu cho Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả. Trong điều kiện đơn vị đóng quân phân tán, nhỏ lẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, binh đoàn đã chủ động tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công nhân, người lao động và đồng bào cách phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, chuẩn bị đầy đủ địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân ở các đơn vị và địa điểm tiếp nhận cách ly y tế cho 120 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước khi có lệnh.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/lay-hanh-phuc-cua-nguoi-benh-lam-muc-dich-phan-dau-616840