Lấy điện thoại và xe máy của bạn đi cầm cố rồi đến CQCA đầu thú

Ngày 6-3, CQĐT CA huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Thế Công, SN 1992, trú tại thôn Cả, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 2-2020 Công có mượn của anh Phạm Văn Kỳ, SN 1998, trú tại thị trấn Kép chiếc điện thoại di động iPhone 6 Plus. Tuy nhiên, sau đó Công không mang trả cho anh Kỳ mà mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Biết chuyện nên anh Kỳ nhiều lần yêu cầu Công chuộc điện thoại về trả cho mình nhưng không được. Khoảng 22g30 đêm 3-3 vừa qua, anh Kỳ hẹn Công đến một quán bi da ở thôn Cả, thị trấn Kép nói chuyện. Tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn, Công cầm gậy bi da đuổi đánh anh Kỳ.

Đối tượng Công tại CQCA

Đối tượng Công tại CQCA

Anh Kỳ bỏ chạy, thấy vậy, Công quay lại quán bi da lấy xe máy của anh Kỳ để tại đây mang đi cầm cố được 1 triệu đồng. Ngày 4-3, Công đến CA huyện Lạng Giang đầu thú.

Được biết, Bùi Thế Công từng bị TAND huyện Lạng Giang tuyên phạt 3 năm tù vào tháng 4-2017 về tội cướp tài sản. Mới ra tù chưa được bao lâu thì Công lại tiếp tục phạm tội.

Vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lay-dien-thoai-va-xe-may-cua-ban-di-cam-co-roi-den-cqca-dau-thu-182628.html