Lấy đất trường học rồi... 'treo'

Hơn 5.000 m2 đất 'vàng' của một trường học ở trung tâm TP Nha Trang bị thu hồi để làm dự án... 'treo' trong 5 năm qua, trong khi nhiều trường muốn xin để mở lớp thì vẫn chưa được

Bà Hoàng Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Khánh Hòa, cho biết sở đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về đề xuất sử dụng 5.000 m2 cơ sở cũ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để làm khu thực hành cho Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Đất "treo", trường thiếu

Cơ sở cũ của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nằm tại đường Yersin, rộng hơn 5.000 m2, đang để trống. Theo bà Lý, nhu cầu học tập của học sinh (HS) rất lớn, nhất là thiếu phòng học, phòng chức năng, thiết bị thực hành.

Trong khi đó, ông Lê Hữu Thọ, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cũng có văn bản đề xuất xin "tạm sử dụng" cơ sở cũ của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để làm trường học. Cụ thể, cơ sở này nằm tại phường Phương Sài, chỉ có 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học và Trường THCS Võ Văn Ký. Diện tích sử dụng bình quân của các trường không bảo đảm theo quy định 6 m2/HS. Như Trường Tiểu học Phương Sài diện tích 1.470 m2 nhưng có đến gần 1.100 em, chỉ đạt 1,35 m2/HS; Trường THCS Võ Văn Ký diện tích 2.133,9 m2 với 937 HS, chỉ đạt 2,28 m2/HS... Trong điều kiện đó, các trường gặp rất nhiều khó khăn khi tổ chức hoạt động giảng dạy, chào cờ, ngoại khóa, thể dục…

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) nằm ở vị trí đất “vàng” đang bị bỏ trống

UBND TP Nha Trang đề xuất giao địa điểm Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cũ) cho Trường THCS Võ Văn Ký sử dụng, đồng thời chuyển giao Trường THCS Võ Văn Ký cho Trường Tiểu học Phương Sài để đáp ứng nhu cầu dạy học cho các trường.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang cần đầu tư thêm ít nhất 3 trường THPT công lập, quy mô mỗi trường 30 lớp. Nguyện vọng ngành giáo dục là xin để lại cho ngành để mở trường, mở lớp nhằm giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp. Hiện nay, TP Nha Trang dân nhập cư rất đông trong khi các trường hiện không thể mở rộng được, mà cũng không có quỹ đất để xây mới.

Vướng quy hoạch

Cơ sở mới của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nằm trên khu đất rộng hơn 45.000 m2, thuộc khu vực Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Ngôi trường mới này được Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) tài trợ xây dựng từ tháng 4-2015 với kinh phí 153 tỉ đồng. Do trường ở xa trung tâm TP Nha Trang khoảng 8 km nên khoảng 70% HS phải đi học bằng xe buýt.

Điều đáng nói là trong lúc HS đi học xa, ngành giáo dục thiếu trường lớp thì hơn 5.000 m2 "đất vàng" của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cũ) lại phải chờ 1 dự án "treo" từ nhiều năm qua. Đối với khu đất này, đại diện Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa thông tin trước đây, đơn vị này đã được quy hoạch, lấy một phần diện tích của khu đất để mở rộng các hạng mục nhưng sau đó, UBND tỉnh có chủ trương quy hoạch lại, dành 2,7 ha bố trí cho 3 đơn vị, gồm Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Cũng theo vị đại diện này, thời điểm đó có doanh nghiệp ở TP HCM xin vào đầu tư dự án siêu thị, khách sạn ở khu đất trên nhưng bị phản đối. Vì việc này, quy hoạch phải dừng lại, đến nay đã "treo" hơn 5 năm.

Trong khi đó, tháng 6-2018, Sở Xây dựng lại đề xuất quy hoạch khu đất của 2 cơ sở đã nêu trên để làm công viên kết hợp bãi đỗ xe. Cụ thể: Phương án 1, biến khu đất 2,7 ha thành khu vui chơi, kết hợp bãi giữ xe, nhà nghỉ, căng-tin. Phương án 2, xây dựng công trình văn hóa và sân khấu, làm công viên và bãi đỗ xe ngầm rộng 1 ha. Phương án 3, xây dựng công viên, quảng trường trung tâm và 3 khu vui chơi cho thiếu nhi, bãi đỗ xe ngầm rộng 1,94 ha.

Các phương án này đang được lấy ý kiến của cơ quan chức năng và người dân.

Bài và ảnh: KỲ NAM

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lay-dat-truong-hoc-roi-bo-hoang-20181221224416193.htm