Lấy công bù thủ, U21 Việt Nam giành 3 điểm trước Myanmar

Các bàn thắng của Phan Văn Đức và Lê Văn Sơn chia đều trong hai hiệp giúp U21 Việt Nam giành thắng lợi 2-0 trước U21 Myanmar ở trận đấu chiều 16/12 tại giải U21 quốc tế 2017.

Sau trận ra quân gục ngã trước U21 Thái Lan, các học trò của HLV Trịnh Duy Quang đã thi đấu khởi sắc hơn trước đối thủ Myanmar. Trên sân, dàn cầu thủ áo trắng phối hợp nhịp nhàng, theo đó lấn lướt hẳn về thế trận.

Sau trận ra quân gục ngã trước U21 Thái Lan, các học trò của HLV Trịnh Duy Quang đã thi đấu khởi sắc hơn trước đối thủ Myanmar. Trên sân, dàn cầu thủ áo trắng phối hợp nhịp nhàng, theo đó lấn lướt hẳn về thế trận.

Song, hàng thủ U21 Việt Nam lại chơi không tốt. Họ nhiều lần mắc lỗi, đẩy khung thành đội nhà vào tình thế nguy hiểm. Song, rất may khi U21 Myanmar đã không tận dụng thành công cơ hội.

Hàng thủ chơi kém, nhưng tuyến trên của U21 Việt Nam lại hoạt động hiệu quả, theo đó liên tục tạo ra nhiều tình huống bắn phá khung thành đối thủ.

Dù vậy, phải đến cuối hiệp 1 đội chủ nhà mới tìm được bàn thắng mở tỷ số do công Phan Văn Đức. Bàn thắng này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực hàng công U21 Việt Nam tạo ra.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U21 Việt Nam tiếp tục chơi lấn lướt, cho thấy sự trên cơ rõ rệt. Nhiều thời điểm U21 Myanmar chỉ biết co cụm phòng ngự. Thậm chí, cơ hội họ có được là do hàng thủ U21 Việt Nam tạo ra khi chơi thiếu tập trung.

Với U21 Việt Nam, chiến thắng trước Myanmar giúp họ từng bước thắp lại hy vọng vào chung kết giải đấu. Hai loạt trận còn lại, đội bóng của HLV Trịnh Duy Quang sẽ gặp U19 Việt Nam và U21 Yokohama. Trong hai đối thủ này, đại diện đến từ Nhật Bản được đánh giá khó chơi nhất.

Vào ngày 18/12, U19 Việt Nam sẽ gặp U21 Việt Nam. Theo HLV Trịnh Duy Quang, ông đặt mục tiêu lấy 3 điểm ở trận này. Nếu thắng, U21 Việt Nam sẽ rộng cửa vào chung kết bởi đối thủ chính U21 Thái Lan sau thất bại thứ hai liên tiếp tại giải đang lâm vào tình cảnh rất khó khăn.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lay-cong-bu-thu-u21-viet-nam-gianh-3-diem-truoc-myanmar-post804642.html