Lấy chồng đại gia, Lan Khuê khoe tổ ấm mới đồ sộ không kém Hà Tăng

Clip tiết lộ căn biệt thự hoành tráng là tổ ấm mới của Lan Khuê khiến fan trầm trồ.

Cáchđây ít giờ, Lan Khuê đã chia sẻ lên instagram một clip ngắnvới lời chú thích: "Hello new home" (Tạm dịch: Chào tổ ấm mới củatôi).

Theođó, hình ảnh ngôi biệt thự đồ sộ, hoành tráng được sơn màu trắnggợi nhiều liên tưởng đến tổ ấm nguy nga của gia đình nhà chồng TăngThanh Hà.

Hình ảnh bênngoài biệt thự nhà chồng Hà Tăng

Biệtthự nhà Lan Khuê có 3 tầng lầu, thiết kế giống như một tòa lâuđài với khoảng sân vườn rộng và view sông trước mặt. Đượcbiết, tổ ấm này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưađược tiết lộ nội thất. Tuy nhiên, dù chỉ lướt qua trên mànhình chục giây ngắn ngủi, fan không khó để thấy được vẻ đồ sộ củacăn biệt thự mà Lan Khuê rất tự hào sở hữu.

Trướcđó, người đẹp cũng từng khoe ảnh chụp với siêu xe hoành tráng,khiến nhiều fan ngưỡng mộ.

Saukhi lên xe hoa với doanh nhân John Tuấn Nguyễn hồi tháng 10, LanKhuê ít tham gia nghệ thuật mà chỉ xuất hiện trong các sự kiện giảitrí. Chính vì thế, thông tin về người đẹp luôn thu hút sự chú ý củatruyền thông và khán giả.

Trêntrang cá nhân, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015 chỉ thỉnh thoảng chiasẻ đôi chút về ông xã và những chuyến du lịch của mình. Bên cạnhđó, cô đa số nói về công việc điều hành công ty người mẫu hàng đâùtại Việt Nam.

Nóivề cuộc sống vợ chồng son, Lan Khuê từng thừa nhận rằng cô có cảmgiác như vẫn đang hẹn hò với ông xã, chưa hề kết hôn.

Họcùng nhau đi du lịch, trò chuyện và tâm sự như những người bạn trikỷ.

Thỉnhthoảng, cặp đôi sánh bên nhau tình tứ trong bữa tối dưới ánh nếnhoặc hòa cùng không khí tiệc tùng sôi động với bạn bè.

Sởthích của Lan Khuê khi rảnh rỗi là nấu ăn và cô cũng thường đăngảnh bàn ăn đầy màu sắc.

Cáchđây không lâu, Lan Khuê đã có chia sẻ khiến nhiều người đồn đoáncô dự định sẽ sinh con vào năm sau.

Theođó, người đẹp sinh năm 1992 viết: "Gầy gầy chút xíu để năm saubéo lên là vừa".

Thu Hằng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/lay-chong-dai-gia-lan-khue-khoe-to-am-moi-do-so-khong-thua-kem-ha-tang-942023.html