Lầu Năm Góc từ chối xây 'thành phố lều' cho người di cư

Quân đội Mỹ đã từ chối dự thảo đề nghị của Bộ An ninh Nội địa về xây dựng cơ sở tập trung cho người di cư, còn được báo chí gọi là 'thành phố lều'.

Sau những thảo luận ban đầu về vấn đề này, Bộ An ninh Nội địa Mỹ khi đưa ra đề nghị chính thức Lầu Năm Góc hỗ trợ ở biên giới đã không đề cập tới ý kiến quân đội xây cơ sở tập trung cho người di cư.

Binh sĩ Mỹ dựng rào chắn thép gai dọc biên giới với Mexico ngày 2/11. Ảnh: EPA

Tờ Guardian (Anh) đánh giá thể hiện của Lầu Năm Góc là lời khẳng định rằng quân đội Mỹ chỉ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân sự cho chính phủ ở biên giới.

Ngày 2/11, khi phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông đã lên kế hoạch xây dựng “thành phố lều quy mô” để giữ người di cư trong khi chính quyền xem xét đơn tị nạn của họ.

Tổng thống Trump đã gửi lời cảm ơn đơn vị kỹ thuật của quân đội Mỹ mà không nêu chi tiết điều họ đã làm. Đã xuất hiện nghi ngờ cho rằng căn cứ quân sự Fort Bliss ở El Paso, bang Texas có thể là một trong những địa điểm hàng đầu được lựa chọn để dựng “thành phố lều quy mô” cho người di cư theo kế hoạch của Tổng thống Trump.

Trong khi đó, Tướng Terrence O’Shaughnessy – người đứng đầu Bộ Chỉ huy phương Bắc Mỹ đã xác nhận với báo giới rằng hiện tại chưa có kế hoạch để quân đội Mỹ thi công nơi tạm trú cho người di cư.

Ngày 5/11, hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin có khoảng 4.800 quân nhân Mỹ đã tham dự chiến dịch tại biên giới của quốc gia này khi dòng người di cư đang không ngừng đổ về.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/lau-nam-goc-tu-choi-xay-thanh-pho-leu-cho-nguoi-di-cu-20181106080044580.htm