Lầu Năm Góc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9

Bộ Quốc phòng Mỹ đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm 184 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9 năm 2001.

Những người tham dự buổi lễ đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân xấu số vào lúc 09:37 (giờ địa phương), cùng thời điểm chuyến bay mang số hiệu 77 của hãng American Airlines gồm 64 người trên máy bay, lộ trình từ Washington đến Los Angeles, đã bị các phần tử khủng bố khống chế và đâm vào Lầu Năm Góc.

Vụ khủng bố 11/9 năm 2001 là một trong những thảm kịch an ninh kinh hoàng nhất của nước Mỹ, khi các phần tử khủng bố thuộc tổ chức al-Qaeda đã khống chế 4 chiếc máy bay với mục đích đâm vào các mục tiêu tại hai thành phố New York và Washington DC.

Hiện trường vụ khủng bố tại Lầu Năm Góc.

Hiện trường vụ khủng bố tại Lầu Năm Góc.

Hai chiếc máy bay mang số hiệu 11 của hãng hàng không American Airlines và 175 của hãng hàng không United Airlines đã đâm vào hai tòa Bắc và Nam thuộc tổ hợp Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Trong khi đó, hai chiếc máy bay khác chọn mục tiêu là thủ đô Washington, chiếc máy bay 77 đã đâm vào một phần của tòa nhà Lầu Năm Góc, chiếc còn lại đã rơi xuống vùng ngoại ô ở bang Pennsylvania.

Vụ khủng bố kinh hoàng này đã khiến 2996 người thiệt mạng, hơn 6000 người bị thương, gây tổn thất khoảng 3 nghìn tỷ USD. Tổ chức al-Qaeda sau đó đã nhận trách nhiệm lên kế hoạch và tiến hành vụ việc, động thái này dẫn đến việc chính phủ Mỹ khởi xướng cuộc chiến chống khủng bố triệt để nhắm vào al-Qaeda.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/lau-nam-goc-to-chuc-le-tuong-niem-cac-nan-nhan-vu-khung-bo-119-126061.html