Lầu Năm Góc tạm dừng các chuyến bay của F-35

Mỹ đã tạm ngừng các chuyến bay của máy bay ném bom thế hệ thứ năm F-35 để kiểm tra đồng loạt. Được biết, các chuyên gia sẽ kiểm tra ống dẫn nhiên liệu bên trong động cơ máy bay.

Dù F-35 là loại máy bay chiến đấu tiên tiến và đắt tiền nhưng chương trình sản xuất mẫu máy bay này đã vấp phải nhiều chỉ trích ở Mỹ. Đặc biệt, Lầu Năm Góc cũng thừa nhận rằng, khoảng một nửa số máy bay F-35 được sản xuất không sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu.

Lầu Năm Góc cho biết, việc kiểm tra sẽ được hoàn tất trong thời gian từ 24 đến 48 tiếng. “Mỹ và các đối tác nước ngoài của nước này đã tạm đình chỉ các chuyến bay F-35 để kiểm tra ống dẫn nhiên liệu bên trong động cơ của máy bay", cơ quan quản lý chương trình hợp tác F-35 Lightning II thông báo.

F-35B - phiên bản cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Nguồn: Reuters.

Chương trình sản xuất máy bay ném bom thế hệ thứ năm F-35 ước tính tiêu tốn khoảng 1,5 nghìn tỷ USD. Nguồn: Getty Imager.

Nếu phát hiện ra lỗi, các ống dẫn nhiên liệu của tất cả máy bay chiến đấu F-35 sẽ được thay thế. Vụ việc F-35 bị rơi ở bang South Carolina (Mỹ) hồi cuối tháng 9 vừa qua là nguyên nhân dẫn đến việc tạm dừng các chuyến bay của loại máy bay này để kiểm tra đồng loạt.

Cho đến tận thời điểm này, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính của vụ tai nạn máy bay này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, vụ máy bay F-35 bị rơi có liên quan trực tiếp tới ống dẫn nhiên liệu, vì hồi tháng 4 năm nay, chiếc F-35 đã hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ hải quân ở bang North Carolina do sự cố của khoang nhiên liệu.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II là một trong những chiếc máy bay tiên tiến nhất và đang phục vụ với một số nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tính đến thời điểm này, có 3 phiên bản được sản xuất trong chương trình F-35: F-35A( phiên bản dành cho Không quân), F-35B (phiên bản cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, được thiết kế dành cho Thủy quân lục chiến Mỹ và F-35 C (phiên bản máy bay chiến đấu cất cánh từ boong tàu).

Chương trình chế tạo máy bay ném bom chiến đấu tàng hình Lockheed Martin F-35 Lightning II với mức kinh phí khoảng 1,5 nghìn tỷ USD được đánh giá là chương trình đắt nhất trong lịch sử sản xuất vũ khí của Mỹ./.

THÙY LINH (Theo gazeta.ru)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/lau-nam-goc-tam-dung-cac-chuyen-bay-cua-f-35-551783