Lầu Năm Góc sẽ hợp tác điều tra luận tội Tổng thống Trump

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết Lầu Năm Góc sẽ tuân thủ những yêu cầu giám sát của các ủy ban quốc hội trong cuộc điều tra luận tội ông Trump, gồm cả việc cung cấp tài liệu về gói viện trợ quân sự cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mark Esper - Ảnh: Lầu Năm Góc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mark Esper - Ảnh: Lầu Năm Góc

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hợp tác với Quốc hội. Chỉ trong một hoặc hai tuần trước, luật sư chung của tôi đã gửi một ghi chú - như chúng tôi thường làm trong những tình huống này - để đảm bảo tài liệu được giữ lại", ông Esper nói trên chương trình "Face the Nation" hôm 13.10.

Theo ông Esper, Lầu Năm Góc sẽ tuân thủ mọi yêu cầu của Hạ viện về việc gửi tài liệu liên quan đến gói viện trợ quân sự trị giá 250 triệu USD cho chính phủ Ukraine. "Đó là sự đồng ý. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tuân thủ", Bộ trưởng Quốc phòng cho hay.

Tuần trước, Ủy ban Tình báo Hạ viện, một trong 3 ủy ban dẫn đầu cuộc điều tra luận tội tổng thống, đã đưa ra trát yêu cầu ông Esper cung cấp các tài liệu của Lầu Năm Góc mà các nhà điều tra của đảng Dân chủ hy vọng sẽ làm sáng tỏ chuỗi sự kiện dẫn đến sự chậm trễ trong việc phê duyệt quỹ quân sự cho Ukraine.

Năm ngoái, Quốc hội đã phê chuẩn cho Lầu Năm Góc gửi gói viện trợ quân sự trị giá hàng triệu USD đến Ukraine để củng cố các nỗ lực của chính phủ nước này nhằm chống lại cuộc nổi dậy của phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở các vùng lãnh thổ phía đông. Vào ngày 28.6 năm nay, Lầu Năm Góc cho biết họ đã sẵn sàng cung cấp tiền.

Tuy nhiên, gói viện trợ đã bị Nhà Trắng bí mật trì hoãn trong nhiều tháng, khiến cho 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ bày tỏ lo ngại của họ về sự chậm trễ. Trong bối cảnh áp lực lưỡng đảng gia tăng, Nhà Trắng cuối cùng mới quyết định giải ngân gói viện trợ cho Ukraine vào ngày 11.9.

Được biết, việc công bố bản ghi về cuộc điện đàm ngày 25.7 giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc đẩy đảng Dân chủ tại Hạ viện tiến hành cuộc điều tra luận tội, một phần để thăm dò liệu tổng thống Mỹ có sử dụng viện trợ quân sự làm đòn bẩy trong nỗ lực của ông nhằm gây áp lực với nhà lãnh đạo Ukraine buộc Kiev mở lại cuộc điều tra nhằm vào cha con đối thủ chính trị Joe Biden - ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ và được xem là đối thủ đáng gờm của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.

Hoàng Vũ (theo CBS News)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/lau-nam-goc-se-hop-tac-dieu-tra-luan-toi-tong-thong-trump-123346.html